Chính trường Australia xáo trộn vì nghi vấn "chính phủ ngầm"

Thứ Ba, 16/08/2022, 11:33

Thủ tướng Australia Anthony Albanese ráo riết yêu cầu điều tra người tiền nhiệm của ông, Scott Morrison, với cáo buộc ''phá hoại nền dân chủ" bằng cách bí mật bổ nhiệm bản thân vào các vị trí Bộ trưởng khác nhau trong đại dịch COVID-19.

"Đây là hành vi tập trung quyền lực của cựu Thủ tướng", Reuters dẫn lời Thủ tướng Australia Anthony Albanese, theo đó cáo buộc cựu Thủ tướng Scott Morrison đã tự ý bổ nhiệm bản thân vào 5 vị trí bộ trưởng khác nhau trong hai năm 2020 và 2021 mà đôi khi người đương nhiệm không hề hay biết.

"Đây không phải là một tổ chức địa phương. Đây là chính phủ Australia, nơi mà chính người dân Australia lại đang bị che đậy trong bóng tối về những thỏa thuận sắp xếp ở cấp Bộ", ông Albanese nhấn mạnh, sau cuộc điều tra nhằm vào ông Morrison được thực hiện bởi nội các Australia.

Các cáo buộc chỉ rõ, cựu Thủ tướng Scott Morrison đã tuyên thệ nhậm chức các vị trí Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Y tế vào tháng 3/2020, sau đó tiếp tục đảm nhận vị trí người đứng đầu Bộ Nội vụ và Kho bạc vào tháng 5/2021, và Bộ trưởng Tài nguyên vào tháng 4/2021.

Nghi vấn
Các cáo buộc tự bổ nhiệm nhằm vào cựu Thủ tướng Scott Morrison đang khiến chính trường Australia xáo trộn. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, hãng tin ABC News cho biết, ông Morrison được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế vào năm 2020, cùng giữ chức vụ với Bộ trưởng Y tế Greg Hunt, để tránh tập trung quyền lực vào một người trong bối cảnh Australia đang dồn lực chiến đấu với COVID-19.

Ông Mirrison cũng tự bổ nhiệm bản thân thành Bộ trưởng Tài nguyên để dừng phê duyệt một dự án thăm dò khí đốt ngoài khơi bờ biển Australia vốn bị cộng đồng địa phương phản đối, theo Reuters.

Văn phòng Toàn quyền Australia trong một email xác nhận đã ký văn bản cho phép ông Morrison bổ nhiệm, khẳng định các cuộc bổ nhiệm là hợp lệ. Theo đó, Toàn quyền David Hurley đã tuân thủ đúng quy trình và hành động theo lời khuyên của chính phủ trong việc bổ nhiệm ông Morrison vào các vị trí bộ trưởng khác theo Hiến pháp.

Phản ứng trước những cáo buộc này, cựu Thủ tướng Morrison trong một bài phỏng vấn hôm 16/8 đã lên tiếng bảo vệ việc bản thân đảm nhận các vai trò bộ trưởng "phụ" trong đại dịch COVID-19, nói rằng đó là "thời điểm chưa từng có" và việc bổ nhiệm đóng vai trò như một biện pháp bảo vệ.

"Chúng tôi đã phải thực hiện một số quyết định đặc biệt để áp dụng các biện pháp bảo vệ trong COVID-19", ông nói với đài phát thanh 2GB, ví von việc bổ nhiệm kép như việc có hai chìa khóa trên một tàu ngầm hạt nhân.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính thời điểm đó là Matthias Cormann cho biết không được thông báo rằng ông Morrison đã tự bổ nhiệm mình vào vị trí Bộ trưởng Tài chính chung.

Trong diễn biến mới nhất, Thủ tướng đương nhiệm Albanese được cho là đang tiến hành điều tra và tham vấn luật pháp về hành vi của ông Mirrison, nhấn mạnh rằng việc bổ nhiệm Bộ trưởng mà không thông qua Nghị viện là "một sự vi phạm rất rõ ràng đối với các nghĩa vụ mà Thủ tướng phải thực hiện".

David Littleproud, lãnh đạo Đảng Quốc gia, đối tác liên minh của Đảng Tự do của ông Morrison, nói với ABC rằng tin tức này là "đáng thất vọng", và nói thêm rằng nội các nên được tin tưởng. Cựu Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cũng lên án việc che đậy động thái bổ nhiệm bộ trưởng kép, nói rằng nó làm suy yếu truyền thống của nền dân chủ Nghị viện. 

An Nhiên
.
.
.