Chính phủ Philippines nối lại hòa đàm với nhóm phiến quân

Thứ Ba, 28/11/2023, 15:35

Chính phủ Philippines và lực lượng nổi dậy NPA nước này đã đồng ý khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình sau 6 năm gián đoạn, với mục đích chấm dứt hàng thập kỷ xung đột vũ trang.

Chính phủ Philippines nối lại hòa đàm với phiến quân  -0
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. Ảnh: Reuters

Nhóm phiến quân "Quân đội nhân dân mới" (NPA) đã thực hiện các hoạt động chống chính phủ Philippines từ năm 1969. Lực lượng này tập trung tấn công vào các vùng nông thôn và những cuộc giao tranh quy mô nhỏ với quân đội.

Cuộc xung đột đẫm máu giữa chính quyền và NPA, kéo dài suốt hơn 50 năm, đã khiến hơn 40.000 người thiệt mạng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tăng trưởng tại các khu vực nông thôn giàu tài nguyên.

Reuters dẫn nguồn tin nước điều phối Na Uy ngày 28/11 cho biết, các phái đoàn cấp cao của chính phủ Philippines và NPA tuần trước đã nhất trí về một "tầm nhìn chung vì hòa bình" nhằm tìm cách giải quyết những trở ngại chính.

Theo Na Uy, quốc gia đã tham gia vào tiến trình hòa bình của quốc đảo Đông Nam Á này trong khoảng 20 năm qua, nếu các cuộc đàm phán thành công, phiến quân sẽ chấm dứt đấu tranh vũ trang và chuyển sang một phong trào chính trị.

Các cuộc đàm phán chính thức đã được tiến hành lần cuối vào năm 2017, trước khi Tổng thống lúc đó là Rodrigo Duterte ký tuyên bố chấm dứt các cuộc đàm phán hòa bình do Na Uy bảo trợ vì nhóm phiến quân đã không thể hiện sự chân thành và cam kết trong việc theo đuổi các cuộc đàm phán hòa bình.

Cũng theo Reuters, tuyên bố về các cuộc đàm phán cũng được đưa ra gần một tuần sau khi Tổng thống Ferdinand Marcos Jr ban hành lệnh ân xá cho một số nhóm nổi dậy, bao gồm cả các cựu thành viên của NPA.

An Nhiên
.
.
.