"Chỉ báo của hoà bình" mới trên eo biển Hormuz

Chủ Nhật, 29/03/2026, 07:13

Pakistan khẳng định việc Iran cho phép 20 tàu mang cờ nước này đi qua eo biển Hormuz là một bước đi có ý nghĩa nhằm hạn chế nguy cơ bùng phát cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại.

Theo thông báo được Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar đăng tải trên mạng xã hội X ngày 28/3 (giờ địa phương), mỗi ngày, sẽ có hai tàu mang cờ nước này được Iran cho phép đi qua eo biển Hormuz. 

Gọi quyết định của Iran là "chỉ báo của hoà bình", Ngoại trưởng Pakistan khẳng định việc cho phép tàu đi qua eo biển có thể giúp khôi phục sự ổn định trong khu vực, ca ngợi đây là một "động thái đáng hoan nghênh và mang tính xây dựng". 

Ông Dar nhấn mạnh thêm rằng “đối thoại, ngoại giao và các biện pháp xây dựng lòng tin như vậy là con đường duy nhất phía trước”.

Đáng chú ý, ông đã gửi thông điệp đến các quan chức cấp cao Mỹ gồm Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Đặc phái viên Steve Witkoff, đồng thời gửi đến Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Đây là tín hiệu cho thấy Pakistan đang tham gia tích cực vào các nỗ lực ngoại giao để chấm dứng xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Pakistan dự báo
Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar. Ảnh: Reuters

Eo biển Hormuz đã bị đóng cửa một cách triệt để kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công phối hợp vào Iran vào ngày 28/2 khiến Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng, mở đầu cho các đòn đáp trả lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông. 

Trong một diễn biến có liên quan, hôm 28/3, Pakistan thông báo đăng cai cuộc họp cấp Ngoại trưởng với Arab Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Bốn quốc gia này đã tham gia nỗ lực hòa giải giữa Mỹ, Israel và Iran trong thời gian qua. 

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cũng xác nhận cuộc gặp tìm cách thiết lập một cơ chế giảm căng thẳng tại Trung Đông. Theo ông Hakan Fidan, việc bảo đảm an ninh cho các tuyến năng lượng và thương mại chiến lược là ưu tiên cấp thiết của thế giới.

Cuộc gặp cấp cao tại Pakistan được quốc tế đặc biệt quan tâm, khi mới đây Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố, nếu nhận được sự đồng thuận từ Mỹ và Iran, nước này sẵn sàng đăng cai các cuộc đàm phán “có ý nghĩa và mang tính quyết định” nhằm hướng tới giải pháp toàn diện cho cuộc xung đột tại Trung Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó đã chia sẻ lại tuyên bố của Thủ tướng Pakistan như một tín hiệu hoan nghênh từ Washington.

Linh San
.
.
.