Cháy rừng kinh hoàng ở Algeria, nhiều lính cứu hoả và dân thường thiệt mạng

Thứ Ba, 25/07/2023, 15:47

Cháy rừng hiện lan rộng trên khắp Algeria trong bối cảnh khu vực Bắc Phi đang đối mặt với những đợt nắng nóng chưa từng có. Theo Bộ Nội vụ Algeria, ít nhất 34 người được xác nhận thiệt mạng do các vụ cháy rừng, trong đó bao gồm 10 lính cứu hoả tinh nhuệ. 

Cháy rừng kinh hoàng ở Algeria, nhiều lính cứu hoả và dân thường thiệt mạng  -0
Cháy rừng hiện lan rộng khắp Algeria. Ảnh: PUIC.

The Guardian ngày 25/7 đưa tin, khoảng 8.000 lính cứu hoả đã được Algeria triển khai dọc theo bờ biển Địa Trung Hải ở nước này, trong nỗ lực nhằm kiểm soát các vụ cháy rừng đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. 

Bộ Nội vụ Algeria thông tin, nhiệt độ tại nhiều địa phương đã lên tới 48 độ C và có tổng cộng 97 đám cháy tại 16 tỉnh. Algeria đã ghi nhận 34 trường hợp thiệt mạng, trong đó có 10 lính cứu hoả, do các đám cháy rừng tại vùng núi Béjaïa và Bouïra. Ngoài ra, có ít nhất 26 dân thường bị thương.

Tổng thống Abdelmadjid Tebboune đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân thiệt mạng.

Khoảng 1.500 người dân đã được di dời. Tuy nhiên, hoạt động cứu hỏa vẫn gặp nhiều trở ngại do gió to. Cơ quan chức năng kêu gọi người dân tránh xa các khu vực chịu ảnh hưởng của cháy rừng và báo cáo những đám cháy mới bùng phát cho lực lượng cứu hỏa.

Tháng 8/2022, những đám cháy lớn đã khiến 37 người tại tỉnh El Tarf, Đông Bắc Algeria thiệt mạng. Mùa hè năm 2021, số người thiệt mạng do cháy rừng là khoảng 90 người.

Để tránh lặp lại số trường hợp tử vong như trong mùa hè của các năm trước, giới chức Algeria đã đưa ra hàng loạt biện pháp trong những tháng có thể nắng nóng đạt đỉnh, trong đó có huy động 6 máy bay ném bom nước cỡ trung và xây dựng các bãi hạ cánh cho máy bay trực thăng và máy bay không người lái chữa cháy.

Được biết, tại Bắc Phi, ngoài Algeria, Tunisia hôm 24/7 đã ghi nhận mức nhiệt 50 độ C. Công ty quản lý năng lượng của nhà nước Tunisia STEG đã thông báo kế hoạch cắt điện từ 30 đến 60 phút nhằm duy trì hiệu suất của mạng lưới điện.

Kim Khánh
.
.
.