Châu Âu phản ứng dữ dội trước "tối hậu thư" của Mỹ về Greenland
8 quốc gia châu Âu ngày 18/1 (giờ địa phương) đã lên tiếng phản đối đề xuất áp thuế 10% của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến tranh chấp tại Greenland, đồng thời cam kết sẽ sát cánh cùng Đan Mạch.
Theo Bloomberg, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa ngày 18/1 (giờ địa phương) cho biết ông đang điều phối phản hồi chung từ các thành viên Liên minh châu Âu (EU) đối với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo đó, ông chủ Nhà Trắng ngày 17/1 đã tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ sẽ áp đặt thêm thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan do lập trường phản đối việc Mỹ sáp nhập Greenland. 6 trong số 8 quốc gia bị Washington nhắm tới là thành viên EU.
Cụ thể, ông Trump tuyên bố áp thuế bổ sung 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ các quốc gia trên từ ngày 1/2 tới, và từ ngày 1/6, mức thuế này sẽ tăng lên 25%. Theo Tổng thống Trump, các biện pháp này sẽ có hiệu lực cho đến khi đạt được thỏa thuận về việc mua lại Greenland một cách hoàn toàn và dứt điểm.
Động thái mới của Tổng thống Mỹ được giới quan sát đánh giá là đang làm leo thang tranh chấp về tương lai của hòn đảo rộng lớn ở Bắc Cực thuộc Đan Mạch.
Trong một tuyên bố hôm 18/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định Paris cam kết bảo vệ chủ quyền và độc lập của các dân tộc ở châu Âu và trên toàn thế giới. Ông Macron gọi những lời đe dọa áp thuế bổ sung là không thể chấp nhận được và hứa hẹn một phản ứng thống nhất và phối hợp từ châu Âu.
Tổng thống Macron nhấn mạnh rằng chính trên cơ sở này mà Pháp quyết định tham gia các cuộc tập trận do Đan Mạch tổ chức ở Greenland, nêu không một sự hăm dọa hay đe dọa nào có thể ảnh hưởng đến châu Âu khi đối mặt với những tình huống như vậy.
Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cũng có cùng quan điểm, tuyên bố châu Âu sẽ không để mình bị "tống tiền". Ông nói thêm rằng đây là vấn đề của EU, liên quan đến nhiều quốc gia hơn những quốc gia hiện đang bị nêu tên.
Về phần mình, Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide nhấn mạnh lập trường cứng rắn: “Chúng tôi sẽ không chấp nhận bị gây áp lực. Những lời đe dọa như vậy, đặc biệt là về thuế quan, là hoàn toàn không thể chấp nhận được giữa các đồng minh thân cận".
Trong diễn biến mới nhất, RT tối 18/1 (giờ địa phương) đưa tin, các nước thành viên NATO đã ra tuyên bố chung phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump, cáo buộc Washington đặt “quan hệ xuyên Đại Tây Dương” vào vòng rủi ro khi đe dọa áp thuế liên quan đến lập trường của họ về Greenland.
Các nước gồm Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan cho biết lập trường của họ không thay đổi và cam kết một phản ứng “thống nhất và phối hợp”, liên quan đến việc Tổng thống Trump công bố mức thuế 10% với 8 quốc gia này.
Tuyên bố chung nêu rõ: “Các đe dọa thuế quan làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương và có nguy cơ dẫn tới một vòng xoáy suy giảm nguy hiểm. Chúng tôi sẽ tiếp tục đoàn kết và phối hợp trong phản ứng của mình. Chúng tôi cam kết sẽ bảo vệ chủ quyền”.
Các quốc gia thành viên NATO ở châu Âu bị ảnh hưởng cũng cho biết họ sẵn sàng đối thoại với Washington, miễn là dựa trên “các nguyên tắc về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”.
Trong tuyên bố chung hiếm thấy về mức độ mạnh mẽ, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan đồng thời khẳng định rằng việc triển khai lực lượng tới Greenland “không gây ra mối đe dọa đối với bất kỳ ai”, đồng thời nhấn mạnh đây là hoạt động mang tính phòng thủ và minh bạch.

Mối liên hệ tiềm tàng giữa Greenland và hệ thống Vòm Vàng của Mỹ
Mỹ áp thuế tám đồng minh châu Âu không ủng hộ sáp nhập Greenland