Châu Âu loại trừ khả năng cấm vận khí đốt Nga

Thứ Năm, 14/07/2022, 08:05

Liên minh châu Âu (EU) cân nhắc áp đặt vòng trừng phạt thứ 7 nhắm vào Nga liên quan đến chiến dịch quân sự ở Ukraine, song loại trừ khả năng cấm vận khí đốt Nga.

Reuters ngày 13/7 dẫn lời ông Petr Fiala, Thủ tướng Czech, quốc gia đang giữ vị trí Chủ tịch luân phiên của EU, xác nhận khối đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 7 nhắm vào Nga, dự kiến gồm lệnh cấm nhập khẩu vàng và mở rộng danh sách hàng hóa lưỡng dụng cấm xuất khẩu cho Moscow.

Châu Âu loại trừ khả năng trừng phạt khí đốt Nga -0
Khí đốt Nga sẽ không nằm trong gói trừng phạt tới đây của EU. Ảnh: Getty Images

Dù được mô tả là nhằm gia tăng áp lực để Nga dừng chiến dịch tại Ukraine, song theo Thủ tướng Czech, EU sẽ không ban bố bất cứ lệnh cấm nào với khí đốt Nga, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu và mang lại nguồn thu đáng kể cho Moscow.

"Tôi nghĩ rằng điều đó không nên diễn ra vì một số quốc gia phụ thuộc vào khí đốt Nga", ông Fiala thừa nhận, cho biết thêm các biện pháp cấm vận chỉ được áp dụng nếu chúng "có tác động với Nga lớn hơn so với các nước áp đặt trừng phạt".

Giống như các thành viên khác của EU, Czech đang nỗ lực giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga. Tuy nhiên, ông Fiala nói rằng, điều đó "sẽ không xảy ra vào mùa Đông năm nay".

Châu Âu nhập khẩu khoảng 40% nhu cầu khí đốt từ Nga những năm trước đây. Các cường quốc kinh tế EU, bao gồm Đức, phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng mà Moscow cung cấp để vận hành hạ tầng công nghiệp.

Từ khi Nga mở chiến dịch ở Ukraine, EU đã ban bố 6 vòng trừng phạt khác nhau, nhắm vào hàng trăm cá nhân, thực thể Nga, hệ thống thương mại, tài chính và cả ngành xuất khẩu năng lượng Nga, biến nước này thành quốc gia hứng chịu nhiều lệnh trừng phạt nhất thế giới.

Các quan chức Mỹ và châu Âu nhiều lần tuyên bố nền kinh tế Nga sẽ bị nghiền nát vì các lệnh trừng phạt, song sau hơn 4 tháng, Moscow vẫn trụ vững, thậm chí thu lợi nhiều hơn từ xuất khẩu năng lượng nhờ giá dầu khí tăng và việc họ tìm được khách hàng mới ở châu Á, Mỹ La tinh.  

Ở chiều ngược lại, EU và Washington cũng đang hứng chịu những tác động tiêu cực từ lệnh trừng phạt. Theo Wall Street Journal, tỷ lệ lạm phát tại Mỹ trong tháng 6/2022 là 9.1%, cao nhất 4 thập kỉ, trong khi tỷ lệ lạm phát tại châu Âu khoảng 8,6%.

Thái Hà
.
.
.