Cầu thủ Brazil mắc kẹt tại Ukraine cầu cứu, chính phủ tuyên bố "bó tay"

Thứ Sáu, 25/02/2022, 10:16

Nhiều cầu thủ bóng đá Brazil chơi cho các câu lạc bộ ở Ukraine đã cầu cứu chính phủ giúp sơ tán khỏi nước này ngày 24/2, trong bối cảnh Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro và các cộng sự công khai tranh cãi về biện pháp ứng phó với tình hình tại Ukraine, theo CNN. 

Cầu thủ Brazil mắc kẹt tại Ukraine cầu cứu, chính phủ tuyên bố
Các cầu thủ và người thân cầu cứu chính phủ Brazil. Ảnh Getty Images. 

“Do thiếu nhiên liệu, biên giới và không phận bị đóng cửa, chúng tôi không thể ra ngoài. Chúng tôi mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ Brazil”, Marlon Santos, cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ Shakhtar Donetsk, cho biết trong một video đăng tải ngày 24/2, cùng với 11 cầu thủ bóng đá Brazil khác cũng như người thân của họ.

Shakhtar Donetsk là một trong những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng và thành công nhất của Ukraine, là câu lạc bộ đầu tiên của Ukraine tham dự UEFA Cup vào năm 2009. Trong những năm gần đây, câu lạc bộ này đã buộc phải chuyển trụ sở khỏi Donetsk vì những bất ổn. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Brazil Leonardo Gorgulho ngày 24/2 cho biết chính phủ hiện không có phương tiện để giải cứu khoảng 500 người Brazil đang sống ở Ukraine một cách an toàn. “Việc sơ tán sẽ được thực hiện ngay có đủ điều kiện an ninh”, ông Gorgulho nói thêm.

Cầu thủ Brazil mắc kẹt tại Ukraine cầu cứu, chính phủ tuyên bố
Người dân tại Kiev tìm cách đi khỏi thủ đô ngày 24/2. Ảnh AP. 

Tổng thống và Phó Tổng thống Brazil hiện vẫn tranh cãi về ứng phó với động thái ở Ukraine.

Trong một video trực tuyến trên trang cá nhân, ông Bolsonaro đã tránh không gọi tình hình ở Ukraine là một “cuộc chiến tranh” hay “xâm lược”, chỉ cho biết ông sẽ gặp có cuộc gặp với các bộ trưởng để thảo thuận nhiều vấn đề, trong đó có phản ứng của Brazil.

Tuy nhiên, trước đó, Phó Tổng thống Hamilton Mourão đã lên án hành động quân sự của Nga vào Ukraine và kêu gọi trừng phạt. Đáp lại, ông Bolsonaro khẳng định rằng phản ứng của Brazil ra sao sẽ phụ thuộc vào ông chứ không phải Phó Tổng thống.

Tiến Dũng
.
.
.