Cảnh sát New Zealand bắn chết kẻ đâm dao khủng bố

Thứ Sáu, 03/09/2021, 14:02

Ít nhất 6 người bị một kẻ gốc Sri Lanka dùng dao tấn công điên cuồng ở New Zealand, trong vụ việc được Thủ tướng nước này mô tả là hành vi tấn công khủng bố. Nghi phạm sau đó bị bắn hạ.

Khủng bố đâm dao ở New Zealand -0
Cảnh sát bên ngoài hiện trường vụ đâm dao. Ảnh: CNN

Reuters cho biết vụ việc xảy ra hôm nay (3/9, giờ địa phương) tại siêu thị LynnMall giữa thủ đô Auckland của New Zealand. Thủ tướng Jacinda Ardern cùng ngày thông báo đây là một vụ tấn công khủng bố. Nghi phạm đã bị tiêu diệt sau khi đâm dao trúng 6 người.

"Những gì xảy ra hôm nay thật đáng khinh bỉ, thật đáng ghét, thật sai lầm", Thủ tướng Ardern phát biểu và cho biết thêm kẻ tấn công là một công dân Sri Lanka đến New Zealand vào năm 2011 và có quan điểm ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo lời kể của các nhân chứng, nghi phạm đã bước vào siêu thị như bình thường, sau đó bất ngờ túm lấy một con dao trên kệ trưng bày và tấn công khách mua sắm. Trong số những người trúng dao có 3 người trong tình trạng nguy kịch. 

Do nghi phạm được xác định là kẻ có tư tưởng cực đoan và đang nằm trong danh sách giám sát của cảnh sát New Zealand theo quyết định của toà án từ năm 2016, nên sĩ quan theo dõi hắn đã lập tức rút súng và bắn gục kẻ này trước khi hắn gây thêm thương vong.

Hiện danh tính của nghi phạm vẫn chưa được công bố. Đây là vụ tấn công khủng bố thứ hai ở New Zealand kể từ sau vụ xả súng ở nhà thờ Christchurch hồi tháng 3/2019, khi một kẻ theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng xả súng làm chết 51 tín đồ Hồi giáo.

Thiện Nhân
.
.
.