Cảnh sát Mỹ dùng biện pháp mạnh, dập tắt các cuộc biểu tình của sinh viên

Thứ Sáu, 03/05/2024, 07:00

Cảnh sát phải dùng biện pháp mạnh để giải tán hàng loạt người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học ở Mỹ ngày 2/5, bao gồm cả việc dỡ bỏ một khu cắm trại tại Đại học California tại Los Angeles, trong bối cảnh hỗn loạn bùng phát và ngày càng gia tăng tại hàng loạt trường đại học trong tuần này.

Cảnh sát Mỹ ập vào trường học, dập tắt các cuộc biểu tình của sinh viên  -0
Cảnh sát ập vào khu trại tại UCLA. Ảnh Reuters. 

Cảnh sát đội có trang bị đồ bảo hộ đã tràn vào một “thành phố lều” của những người biểu tình được dựng lên tại Đại học California ở Los Angeles (UCLA), sử dụng lựu đạn gây choáng và thiết bị chống bạo động để vượt qua những người biểu tình đang khoác tay nhau trong một nỗ lực vô ích để ngăn chặn bước tiến của lực lượng thực thi pháp luật.

Theo AP, ít nhất 2.000 người đã bị bắt tại UCLA cũng như các trường khác liên quan đến các cuộc biểu tình. 

Sinh viên đã tập hợp hoặc dựng lều tại hàng chục trường đại học tại Mỹ trong những ngày gần đây để phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza. Những người biểu tình đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden, người ủng hộ quyền tự vệ của Israel, làm nhiều hơn để ngăn chặn đổ máu ở Gaza và yêu cầu các trường học thoái vốn khỏi các công ty hỗ trợ chính phủ Israel.

Nhiều trường học, bao gồm Đại học Columbia ở thành phố New York, đã gọi cảnh sát để dập tắt các cuộc biểu tình.

Tại Portland, Oregon, cảnh sát đã ập vào thư viện Đại học Bang Portland vào sáng 2/5, nơi những người biểu tình đã dựng lên rào chắn từ đầu tuần. Hàng chục người biểu tình chạy ra khỏi tòa nhà và lao vào một nhóm sĩ quan mặc đồ chống bạo động sau đó bị bắt.

Tại New Hampshire, cảnh sát đã bắt giữ khoảng 100 người biểu tình trong các vụ việc tại Đại học Dartmouth và Đại học New Hampshire trong đêm, phá bỏ các khu trại.

Tổng thống Joe Biden đã phá vỡ sự im lặng trước các cuộc biểu tình vào ngày 2/5, nói rằng người Mỹ có quyền biểu tình nhưng không được phép bạo lực.

“Phá hủy tài sản không phải là một cuộc biểu tình ôn hòa”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh. “Hành động đó vi phạm pháp luật. Phá hoại, xâm phạm, đập vỡ cửa sổ, đóng cửa các trường học, buộc phải hủy bỏ các lớp học và lễ tốt nghiệp - không điều nào trong số này là một cuộc biểu tình ôn hòa”.

Tiến Anh
.
.
.