Canada có Thủ tướng mới và nội các tinh gọn
Ông Mark Carney đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng mới của Canada ngày 14/3 (giờ địa phương), thay thế ông Justin Trudeau, chỉ định một nội các tinh gọn và cam kết bảo vệ lợi ích của Canada trước các mối đe dọa về thuế quan từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Toàn quyền Mary Simon, đại diện của Vua Charles, người đứng đầu nhà nước Canada, đã chủ trì buổi lễ nhậm chức của ông Mark Carney tại Rideau Hall ở thủ đô Ottawa.
Đăng tải trên mạng xã hội, ông Carney nhấn mạnh: “Chúng tôi đang xây dựng một chính phủ có thể đáp ứng được thời điểm này. Người dân Canada mong đợi hành động và đó là những gì đội ngũ của tôi sẽ thực hiện. Một nội các nhỏ hơn, giàu kinh nghiệm hơn, hành động nhanh hơn, đảm bảo nền kinh tế của chúng ta và bảo vệ tương lai của Canada”.
Trong khi nội các của ông Trudeau bao gồm hơn 30 thành viên, ông Carney đã cắt giảm số thành viên xuống còn 24, các chức vụ như phó thủ tướng bị bỏ qua.
Nội các mới cũng đã tuyên thệ nhậm chức cùng ngày, bao gồm một số thành viên từng trong nội các của ông Trudeau. Một số thành viên nội các cũ được sắp xếp vị trí mới.
Một số thay đổi đáng chú ý bao gồm: Bộ trưởng Tài chính dưới thời ông Trudeau, Dominic LeBlanc, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng các vấn đề chính phủ, trong khi đó, cựu Bộ trưởng Đổi mới Francois-Philippe Champagne đảm nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính. Bà Chrystia Freeland đã trở lại làm Bộ trưởng Giao thông. Ngoại trưởng Melanie Joly vẫn giữa nguyên chức vụ.
“Chính phủ mới tại Canada đang thay đổi cách làm việc, vì vậy chúng tôi có thể mang lại kết quả tốt hơn, nhanh hơn cho tất cả người dân Canada. Chúng tôi có những bộ trưởng mới với những ý tưởng mới, sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa mới và nắm bắt các cơ hội mới. Nội các tinh gọn của chúng tôi sẽ tập trung vào hai ưu tiên cụ thể: thứ nhất, bảo vệ người lao động Canada và gia đình của họ trước các hành động thương mại nước ngoài vô lý. Và thứ hai, phát triển đất nước bằng cách đưa nhiều tiền hơn vào túi người dân Canada”, Thủ tướng Carney nhấn mạnh.