Căn cứ ở Syria trúng UAV, 6 lính Mỹ chấn thương não

Thứ Sáu, 31/03/2023, 09:12

Quân đội Mỹ xác nhận thêm ít nhất 6 binh sĩ nước này bị chấn thương sọ não do hậu quả của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nghi do dân quân thân Iran thực hiện hồi tuần trước.

CNN hôm nay (31/3) dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder xác nhận 4 quân nhân Mỹ tại căn cứ ở khu al-Hasakah và 2 quân nhân tại một căn cứ khác có tên Làng Xanh phía Đông Bắc Syria bị chấn thương não sau các cuộc tập kích bằng UAV nhắm vào các cơ sở quân sự này trong hai ngày 23 và 24/3.

Căn cứ ở Syria trúng UAV, 6 lính Mỹ chấn thương não -0
Lính Mỹ di chyển trên thiết giáp ở Syria. Ảnh: GettyImages

Theo ông Ryder, các quân nhân đều trong tình trạng sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, CNN nói rằng ít nhất một binh sĩ đã được chuyển tới thủ đô Baghdad của Iraq, nơi có điều kiện y tế tốt hơn, để điều trị. Các quân nhân còn lại được chăm sóc y tế sức khỏe tại chỗ.

Các quân nhân được xác định chấn thương não sau khi giới chức Mỹ kiểm tra sức khỏe toàn diện với tất cả binh sĩ có mặt gần vị trí UAV đánh trúng. Trong vụ việc hôm 23/3, Mỹ trước đó thông tin, đã có một nhà thầu thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Như vậy, có tổng cộng 11 người bị thương trong các vụ tập kích bằng UAV mà Mỹ cáo buộc các nhóm dân quân thân Iran đứng sau. Washington tuần trước đã tiến hành một cuộc không kích nhắm vào vị trí dân quân thân Iran để trả đũa, khiến 8 người thiệt mạng.

Iran chưa bình luận về thông tin của Mỹ. Năm 2020, Mỹ cũng từng xác nhận hơn 100 quân nhân tại căn cứ Ain al-Asad ở Iraq bị chấn thương não trong một đợt tập kích do Iran thực hiện. Vụ tấn công đó của Iran được thực hiện nhằm trả đũa việc Mỹ không kích hạ sát tướng Qassem Soleimani của Iran khi ông này di chuyển gần sân bay Baghdad ngày 3/1/2020.

Israel lại tập kích Syria

SANA sáng 31/3 dẫn nguồn tin quân sự xác nhận, các khẩu đội phòng không của Syria đã vừa phải kích hoạt trong đêm để đánh chặn một đợt tập kích mới nhất do Israel tiến hành từ hướng Cao nguyên Golan.

Phía Syria khẳng định một số tên lửa bị đánh chặn, nhưng chưa rõ hậu quả do các quả đạn lọt lưới phòng không. Truyền thông khu vực dẫn lời các nhân chứng cho biết ít nhất 3 tiếng nổ lớn đã được nghe thấy ở thủ đô Damascus.

Trước đó, ngày 30/3, truyền thông Syria dẫn nguồn tin quân sự nước này cũng từng thông báo một vụ không kích đã xảy ra trong đêm nhằm vào một số địa điểm quân sự tại khu vực Al-Midan gần Damascus.

Thái Hà
.
.
.