Bộ Tư pháp Hàn Quốc ban hành lệnh cấm Tổng thống Yoon Suk-yeol xuất cảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã bị cấm xuất cảnh trong khi chờ điều tra cáo buộc phản quốc liên quan đến lệnh thiết quân luật chớp nhoáng của ông, Yonhap ngày 9/12 đưa tin.

Yonhap cho biết, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã ban hành lệnh cấm xuất cảnh đối với Tổng thống Yoon Suk-yeol ngay sau khi Văn phòng Điều tra Tham nhũng dành cho Cán bộ cấp cao (CIO) xác nhận đệ trình yêu cầu này.
Đảng Dân chủ đối lập chính (DP) của Hàn Quốc hôm 9/12 cũng đã đề xuất một dự luật cố vấn đặc biệt để điều tra xem liệu Tổng thống Yoon Suk-yeol có phạm tội phản quốc và các hành vi vi phạm khác hay không liên quan đến lệnh thiết quân luật của ông hồi tuần trước.
Ông Kim Yong Min, phó Chủ tịch DP, và nghị sỹ Kim Seung Won đã đệ trình dự luật, kêu gọi bổ nhiệm cố vấn đặc biệt để điều tra "cuộc nổi loạn" của ông Yoon.
Cùng ngày, phe đối lập Hàn Quốc đã cáo buộc đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền dàn dựng một "cuộc đảo chính thứ hai" bằng cách bám víu quyền lực và từ chối luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol liên quan tới tuyên bố thiết quân luật của ông.
Lãnh đạo nhóm nghị sỹ đảng DP, ông Park Chan Dae tuyên bố: "Đây là hành động bất hợp pháp, vi hiến của cuộc nổi loạn thứ hai và cuộc đảo chính thứ hai", đồng thời kêu gọi đảng cầm quyền "chấm dứt ngay lập tức".
Trong một động thái có liên quan, cựu Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Lee Sang-min đã bị cấm xuất cảnh trong khi chờ điều tra về vai trò của ông trong tuyên bố thiết quân luật bất thành. Bộ Tư pháp cho biết lệnh cấm đi lại được áp dụng theo yêu cầu của cả cảnh sát và bên công tố.
Trước đó, ngày 8/12, đại diện đảng PPP cầm quyền Han Dong-hoon cho biết, cho đến trước khi rời khỏi chức vụ, Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ không tham gia các hoạt động điều hành đất nước, bao gồm cả ngoại giao.
Theo ông Han Dong-hoon, một cuộc điều tra nghiêm minh, không có “thánh địa ngoại lệ” về việc ban bố lệnh thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk-yeol đang được tiến hành khẩn trương.