Biểu tình bùng phát tại Mỹ và nhiều nước sau vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela

Chủ Nhật, 04/01/2026, 09:48

Các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Venezuela cùng việc lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đã làm dấy lên làn sóng biểu tình tại nhiều thành phố ở Mỹ và trên khắp thế giới.

Biểu tình bùng phát tại Mỹ và nhiều nước sau vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela -0
Người biểu tình cầm khẩu hiệu kêu gọi Mỹ tránh xa Venezuela. Ảnh EPA/Al Jazeera. 

Tại Mỹ, các cuộc biểu tình đã được ghi nhận ở nhiều địa điểm trọng yếu. Ở Quảng trường Thời đại (Times Square), thành phố New York, hàng trăm người tập trung giương cao biểu ngữ kêu gọi Washington “tránh xa Venezuela” và chấm dứt các hành động can thiệp quân sự. Một cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra bên ngoài Nhà Trắng, nơi người tham gia yêu cầu chính quyền Mỹ ngừng leo thang căng thẳng và trả tự do cho Tổng thống Maduro, theo Al Jazeera. 

Nhiều cuộc biểu tình tại Mỹ tập trung phản đối các đợt không kích và việc lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân Cilia Flores. Người biểu tình kêu gọi chấm dứt leo thang quân sự, yêu cầu trả tự do cho ông Maduro, đồng thời chỉ trích việc gia tăng chi tiêu quốc phòng trong bối cảnh Mỹ điều tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới khu vực gần Venezuela với chi phí rất lớn.

Các nhà tổ chức cho biết những cuộc biểu tình này có sự tham gia và bảo trợ của nhiều tổ chức xã hội và phản chiến, trong đó có Ủy ban Chống chiến tranh DFW, tổ chức Veterans for Peace, Democratic Socialists of America khu vực Bắc Texas (NTX), CodePink cùng nhiều nhóm vận động khác. Các cuộc biểu tình tương tự đã và đang diễn ra tại nhiều thành phố trên toàn nước Mỹ, với kế hoạch tiếp tục mở rộng trong những ngày tới.

Tại bang Texas, người dân đã xuống đường biểu tình ở San Antonio và San Marcos, trong khi các cuộc tuần hành khác được lên kế hoạch tổ chức tại Austin, Houston và Waco, 29 News đưa tin. Ở Charlottesville, bang Virginia, người biểu tình đã đứng dọc tuyến đường Hydraulic Road vào ngày 3/1 để phản đối các cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela và việc bắt giữ Tổng thống Maduro diễn ra trong đêm trước đó.

Bà Donna Shaunesey, tình nguyện viên của nhóm Charlottesville Visibility Brigade, bày tỏ lo ngại sâu sắc trước những diễn biến hiện nay. “Tôi thực sự kinh hoàng và hoảng sợ. Tôi chỉ muốn làm bất cứ điều gì có thể để thu hút sự chú ý tới cuộc tiếp quản khủng khiếp đối với một quốc gia khác. Đó không phải là điều mà chúng tôi được phép làm”, bà nói.

Một cuộc biểu tình khác mang tên “Pop-Up Protest” được tổ chức Indivisible Charlottesville khởi xướng, nhằm tạo không gian để người dân thể hiện quan điểm phản đối chiến dịch quân sự của Mỹ thông qua các biểu ngữ, băng rôn và các cuộc trao đổi trực tiếp.

Tham gia cuộc biểu tình còn có ông Tom Perriello, cựu nghị sĩ Dân chủ và hiện là ứng cử viên Hạ viện khu vực bầu cử số 5. Ông cho rằng Tổng thống Maduro nên được xét xử tại các tòa án Venezuela hoặc các cơ quan tư pháp liên Mỹ, thay vì bị bắt giữ bởi lực lượng nước ngoài.

Tại Detroit, bất chấp thời tiết giá lạnh, hàng chục người đã tập trung tại Hart Plaza vào ngày 3/1 để phản đối các cuộc không kích của Mỹ và việc bắt giữ Tổng thống Maduro cùng phu nhân. Cuộc biểu tình do Liên minh Tổ chức Chống phát xít, Moratorium NOW Coalition và nhiều tổ chức địa phương khác tổ chức. 

Những người biểu tình tại đây kêu gọi trả tự do cho ông Maduro và bà Cilia Flores, đồng thời yêu cầu các nghị sĩ Quốc hội Mỹ phản đối mọi hành động quân sự tiếp theo. Ông Abayomi Azikiwe, một trong những nhà tổ chức, cho rằng việc chi tiền cho chiến tranh là không thể chấp nhận được trong bối cảnh nhiều người dân Mỹ đang đối mặt với khó khăn kinh tế nghiêm trọng.

“Chúng tôi đang phải đối diện với một cuộc khủng hoảng thực sự ngay trong nước. Hàng nghìn người ở Detroit và hàng triệu người trên khắp nước Mỹ phải dựa vào các ngân hàng thực phẩm để sống, trong khi chi phí bảo hiểm y tế ngày càng tăng. Chúng ta không có tiền để đi lật đổ các chính phủ khác”, ông Azikiwe nhấn mạnh.

Theo CBS News, không chỉ tại Mỹ, làn sóng phản đối còn lan rộng ra nhiều quốc gia khác. Tại Paris (Pháp), người biểu tình giương cao các biểu ngữ kêu gọi tẩy chay Washington, theo ABC News. Các cuộc biểu tình tương tự cũng được ghi nhận tại Athens (Hy Lạp). Ở Colombia, người biểu tình tập trung trước Đại sứ quán Mỹ để phản đối các cuộc không kích và việc bắt giữ Tổng thống Venezuela. Trong khi đó, tại Buenos Aires (Argentina), một tấm băng rôn được treo với dòng chữ nhằm chỉ trích động cơ nhắm vào dầu mỏ đằng sau chiến dịch quân sự.

Duy Tiến
.
.
.