Bị tố không kích khiến gần 100 người chết, phản ứng của Israel gây bất ngờ

Thứ Bảy, 10/08/2024, 20:13

Phong trào Hamas ngày 10/8 cho biết, cuộc không kích do Israel thực hiện nhằm vào khu trường học tại Dải Gaza đã khiến gần 100 người thiệt mạng, trong khi quân đội Israel lên tiếng bày tỏ nghi vấn về số liệu này.

Văn phòng truyền thông do phong trào Hamas điều hành tại Gaza cho biết trong một tuyên bố rằng khu phức hợp trường học tại Dải Gaza đã bị tấn công khi những người trú ẩn ở đó đang cầu nguyện lúc rạng sáng 10/8 (giờ địa phương).

"Cho đến nay, đã có hơn 93 người thiệt mạng, bao gồm 11 trẻ em và 6 phụ nữ. Có những thi thể chưa xác định được danh tính", người phát ngôn lực lượng phòng vệ dân sự Palestine Mahmoud Bassal cho biết.

Cũng theo ông Bassal, khu phức hợp nói trên là nơi trú ẩn của khoảng 350 hộ gia đình trong số hàng trăm nghìn hộ dân phải rời bỏ nhà cửa và di tản kể từ khi xung đột giữa Hamas và Israel nổ ra hồi cuối năm ngoái.

Bị tố không kích khiến 100 người chết, phản ứng của Israel gây bất ngờ -0
Hiện trường vụ tấn công của Israel khiến khoảng 100 người thiệt mạng tại Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Những hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy các thi thể nằm rải rác trên mặt đất, một số thi thể khác đã được lực lượng cứu hộ đưa đi. Theo người phát ngôn lực lượng phòng vệ dân sự Palestine, tầng trên - vốn là nơi ở của các gia đình, và tầng dưới - đang được sử dụng để cầu nguyện - đều đã bị đánh bọm. 

Phản ứng trước thông tin do phía Hamas đưa ra, sĩ quan quân đội Israel Nadav Shoshani trong một bài đăng trên mạng xã hội X cho biết: "Khu phức hợp và nhà thờ Hồi giáo bị tấn công thực chất bên trong là một cơ sở quân sự đang hoạt động của phong trào Hamas".

Quan chức Israel mặc dù thừa nhận vụ tấn công do quân đội nước này thực hiện, song nói thêm rằng con số thương vong do phía Hamas công bố dường như không khớp với thông tin mà lực lượng phòng vệ Israel thống kê, bày tỏ sự nghị ngờ về tính chính xác của số liệu.

Bị tố không kích khiến gần 100 người chết, phản ứng của Israel gây bất ngờ -0
Thi thể các nạn nhân vụ tấn công được bọc trong những tấm vải trắng. Ảnh: Reuters

Phía Israel khẳng định các chiến binh của phong trào Hamas đã trà trộn vào người dân ở Dải Gaza, duy trì hoạt động tại các khu vực trường học, bệnh viện và các khu vực nhân nạo được chỉ định; đồng thời nhấn mạnh vụ tấn công được tiến hành bằng ba loại đạn cỡ nhỏ với tính chính xác cao, khó gây mức độ thiệt hại như phía Hamas đưa ra.

Trong khi đó, phong trào Hamas cho biết vụ tấn công ngày 10/8 là một tội ác khủng khiếp và là sự leo thang xung đột nghiêm trọng. Một thành viên phong trào Hamas khẳng định trong số những nạn nhân thiệt mạng không có chiến binh của phong trào này. 

Ngay sau khi vụ tấn công xảy ra, Ai Cập, Qatar, UAE, Arab Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ đều lên án cuộc tấn công. Ai Cập cho biết vụ giết hại thường dân Gaza cho thấy Israel không có ý định chấm dứt chiến tranh, trong khi Bộ ngoại giao Qatar mô tả cuộc tấn công là "cuộc thảm sát kinh hoàng". 

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU)  Josep Borrell trong một bài đăng trên mạng xã hội X cũng bày tỏ sự kinh hoàng trước những hình ảnh đau thương được ghi lại tại khu vực trường học. 

Đáng chú ý, vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh những tia hi vọng về triển vọng vòng đàm phán mới nhằm tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza nhiều khả năng sẽ được nối lại vào tuần sau. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đã tuyên bố sẽ không chấm dứt chiến tranh cho đến khi Hamas không còn gây ra mối đe dọa cho người Israel nữa, cho biết sẽ cử một phái đoàn đến đàm phán. 

Bảo Hân
.
.
.