Bị bắt vì tuồn "combo gà rán" vào khu vực cách ly xã hội

Thứ Ba, 21/09/2021, 16:12

Cảnh sát New Zealand ngày 21/9 đã bắt giữ hai người đàn ông đang tìm cách qua mặt chốt kiểm dịch để tuồn số lượng lớn đồ ăn nhanh vào thành phố Auckland, nơi đang thực hiện nghiêm ngặt trạng thái cách ly xã hội vì dịch COVID-19.

Phát Ngôn viên cảnh sát New Zealand cho hay: "Chúng tôi phát hiện một chiếc xe khả nghi di chuyển trên tuyến đường mòn đầy sỏi và đá hướng vào thành phố Auckland. Khi thấy cảnh sát, chiếc xe này đã ngay lập tức quay đầu và tăng tốc để chạy trốn". 

Cụ thể, có hai người đàn ông trên chiếc ô tô này. Khi tiến hành kiểm tra, cảnh sát phát hiện rất nhiều phần gà rán KFC, khoai tây chiên và rau trộn được cất giấu rất kỹ. 

Bị bắt giữ vì tuồn
Rất nhiều combo gà rán, khoai tây chiên và rau trộn được phát hiện. Ảnh: Cảnh sát New Zealand.

Theo phía cảnh sát, Auckland đang thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt, các nhà hàng, hoạt động vui chơi giải trí đều dừng hoạt động, nên những loại đồ ăn nhanh như gà rán, khoai tây chiên có thể được giao dịch bất hợp pháp với giá trị cao. 

Truyền thông nước này cho biết, mặc dù trường hợp nêu trên giống với cốt truyện của những bộ phim tội phạm hài, nhưng thực tế, đây là một hành vi vi phạm nghiêm trọng Đạo luật Phản ứng Y tế công cộng COVID-19 của New Zealand. Những người vi phạm có thể bị phạt tù đến sáu tháng hoặc phạt tiền lên đến 4.000 USD. 

Một nguồn thạo tin cho biết, hai người đàn ông này sẽ phải hầu toà trong thời gian tới và nhiều khả năng sẽ bị cáo buộc thêm tội danh chống người thi hành công vụ và nhiều tội danh khác.

Tuần trước, một người đàn ông đã bị cảnh sát bắt giữ và buộc tội sau khi đăng video lên mạng xã hội về việc băng qua ranh giới cách ly của Auckland để đi mua gà rán. 

Linh Đan
.
.
.