Báo Mỹ: Israel gài rồi kích nổ bom trong máy nhắn tin của Hezbollah

Thứ Tư, 18/09/2024, 09:35

Truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức cấp cao nói rằng, tình báo Israel đã gài thuốc nổ vào máy nhắn tin của các thành viên Hezbollah rồi dùng tin nhắn để kích nổ đồng loạt.

New York Times hôm nay (18/9) dẫn lời các quan chức Mỹ cấp cao giấu tên xác nhận cơ quan tình báo của Israel đã gài thuốc nổ vào hàng ngàn chiếc máy nhắn tin của thành viên Hezbollah, gây ra loạt vụ nổ hôm 17/9 khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 2.700 người khác bị thương.

Báo Mỹ hé lộ cách Israel kích nổ bom trong máy nhắn tin của Hezbollah -0
Mảnh vỡ của một chiếc máy nhắn tin sau khi phát nổ ở Lebanon. Ảnh: GettyImages

Theo tờ báo, lô máy nhắn tin trong vụ việc nói trên bị can thiệp trước khi chúng được “nhà sản xuất Gold Apollo” gửi đến Lebanon. Có 4 mẫu máy nhắn tin bị can thiệp, trong đó nhiều nhất là máy nhắn tin loại AP924. Chưa rõ chủng loại 3 mẫu còn lại.

Trong khi đó, Reuters dẫn nguồn tin cấp cao của Lebanon cho biết, các thiết bị này đã được cơ quan tình báo Israel can thiệp “ở cấp độ sản xuất”, tức từ trước khi chúng xuất xưởng.

Hai quan chức Mỹ thông tin thêm với New York Times, thiết bị nổ nặng khoảng một đến hai ounce (28-60 gram) và được gắn cạnh pin của máy nhắn tin. Những quả bom cỡ nhỏ này cũng được đính kèm một kíp kích nổ từ xa.

Khoảng 15h30 chiều 17/9 (giờ Lebanon), những chiếc máy nhắn tin đồng loạt nhận tin nhắn mang nội dung giống như thể nó được ban lãnh đạo Hezbollah gửi tới. Tuy nhiên, đây là một tin nhắn giả để kích hoạt từ xa bom bên trong máy nhắn tin.

Báo Mỹ hé lộ cách Israel kích nổ bom trong máy nhắn tin của Hezbollah -0
Hơn 100 người trong tình trạng nguy kịch sau loạt vụ nổ. Ảnh: ITN

Hezbollah đến nay xác nhận 8 thành viên của họ thiệt mạng và đổ lỗi cho Israel đứng sau vụ việc. Bộ Y tế Lebanon cho hay, trong số các nạn nhân thiệt mạng có một bé gái 8 tuổi. Ngoài ra, nhiều người bị thương nghiêm trọng ở tay và mắt. Giới chức Lebanon đã yêu cầu các bệnh viện “báo động tối đa” và đề nghị người dân vứt bỏ máy nhắn tin.

Các thành viên Hezbollah sử dụng máy nhắn tin từ nhiều năm qua, tin rằng thiết bị này bảo mật hơn so với điện thoại thông thường. Hezbollah đặt mua khoảng 3.000 chiếc từ Gold Apollo, nhưng chưa rõ thời điểm nhận hàng. Reuters cho hay, nhóm đã phân phối máy tới thành viên ở Lebanon và đồng minh ở một số nước như Syria.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) sau đó cho biết, các máy nhắn tin phát nổ đã làm ít nhất 14 người bị thương trên lãnh thổ Syria.

Trong số những người bị thương ở Lebanon còn có đại sứ Iran tại Lebanon Mojtaba Amini. Truyền thông địa phương thông tin, ông bị thương ở tay và mặt sau khi máy nhắn tin phát nổ. Ông Amini đã được đưa đến một bệnh viện ở Beirut để điều trị và đang hồi phục.

Báo Mỹ hé lộ cách Israel kích nổ bom trong máy nhắn tin của Hezbollah -0
Kính một chiếc ô tô nứt vỡ do trúng mảnh văng của thiết bị nổ gài trên máy nhắn tin. Ảnh: NYTimes

Theo lời các quan chức Mỹ nói với New York Times, những quả bom đã phát tiếng kêu “bíp bíp” vài giây trước khi phát nổ. Có ý kiến ban đầu cho rằng các vụ nổ là do sự cố với pin, nhưng các chuyên gia quân sự khẳng định chỉ có thuốc nổ mới có thể gây ra mức độ thiệt hại lớn như vậy.

“Những chiếc máy nhắn tin này có thể đã bị can thiệp để gây ra vụ nổ như vậy, quy mô và sức công phá cho thấy đây không phải sự cố đối với pin của máy nhắn tin”, chuyên gia Mikko Hypponen, cố vấn về tội phạm mạng cho Europol, nêu quan điểm.

Các vụ nổ xảy ra trong bối cảnh nỗ lực đàm phán để tìm kiếm lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza đang bị đình trệ, và các nhà ngoại giao quốc tế cũng chưa thể tìm ra giải pháp giảm căng thẳng giữa Israel và Hezbollah.

Israel chưa bình luận về các cáo buộc liên quan. Ngoại trưởng Lebanon Abdallah Bou Habib ngày 18/9 nói với New York Times rằng, “Hezbollah chắc chắn sẽ trả đũa một cách dữ dội”. “Tuy nhiên, bằng cách nào? Ở đâu? Tôi không biết”, ông Habib nói.

Thái Hà
.
.
.