Báo chí quốc tế lan toả mạnh mẽ kết quả Đại hội XIV của Đảng
Thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được truyền thông quốc tế lan toả rộng rãi, trong đó khẳng định đây là sự kiện chính trị mang tính cột mốc, định hình con đường phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.
Bài viết đăng tải trên Báo Nikkei của Nhật Bản với tiêu đề "Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Việt Nam khóa XIV" nêu rõ, kể từ khi Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức vụ này từ năm 2024, Việt Nam đã thực hiện những cải cách quan trọng nhất trong 4 thập niên và công bố các mục tiêu tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng.
“Tăng trưởng kinh tế sẽ là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Việt Nam trong 5 năm tới. Môi trường kinh doanh sẽ được tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng hai chữ số hàng năm”, Nikkei dẫn lời ông Alexander L. Vuving, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Daniel K. Inouye về An ninh Châu Á - Thái Bình Dương, cho biết.
Báo Pasaxon - cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khẳng định, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là biểu tượng sinh động của ý chí, niềm tin và khát vọng vươn lên của toàn thể dân tộc Việt Nam sau gần bốn thập niên kiên định con đường Đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.
Bài viết đánh giá cao việc Việt Nam kiên trì xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, duy trì tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 6,5% trong nhiều thập kỷ, thu nhập bình quân đầu người tăng gần 25 lần, đồng thời mở rộng hội nhập quốc tế một cách chủ động, hiệu quả.
Theo Pasaxon, Đại hội XIV của Đảng không chỉ xác lập định hướng phát triển 5 năm tới mà còn củng cố nền tảng để Việt Nam nâng cao vai trò và vị thế trên trường quốc tế.
Trong khi đó, báo Granma của Cuba nêu bật tính kiên định về mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội và tinh thần tự chủ, tự tin của Việt Nam. Tờ báo cho rằng Đại hội XIV thể hiện rõ quyết tâm chính trị trong việc kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội, củng cố độc lập, chủ quyền và nâng cao đời sống nhân dân, những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc con đường phát triển quốc gia.
ABC News trong bài đăng ngày 23/1 (giờ địa phương) cũng đưa tin Đại hội đã quy tụ gần 1.600 đại biểu để xác định phương hướng chính trị và kinh tế của Việt Nam đến năm 2031, trong đó Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và tăng trưởng GDP bình quân hàng năm từ 10% trở lên từ năm 2026 đến năm 2030.
Nếu như ABC News đánh giá sự chuyển mình của Việt Nam thành trung tâm sản xuất toàn cầu về điện tử, dệt may và giày dép là rất ấn tượng; thì hãng tin Kyodo lại đánh giá cao sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong giai đoạn qua - khi Việt Nam tiến hành tinh giản đáng kể khu vực công, "vẽ lại ranh giới hành chính" để đẩy nhanh quá trình ra quyết định và khơi thông hàng loạt dự án cơ sở hạ tầng lớn.
Hãng tin Al Jazeera cũng có bài viết đưa tin Ban Chấp hành Trung ương Đảng của Việt Nam khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Theo Aljazeera, việc Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử “sẽ gửi một thông điệp” đến các nhà đầu tư nước ngoài, những người "thường xuyên coi sự ổn định chính trị là yếu tố then chốt tạo nên sức hấp dẫn của Việt Nam như một môi trường kinh doanh thuận lợi".
Đồng tình với nhận định này, hãng tin Bloomberg bình luận Tổng Bí thư Tô Lâm đã thúc đẩy nhiều điều chỉnh và cải cách lớn về tổ chức bộ máy và quản lý nhà nước, được đánh giá là những thay đổi đáng kể nhất trong nhiều thập kỷ, nhằm nâng cao hiệu quả điều hành và tạo động lực phát triển kinh tế.

Hình ảnh ấn tượng của lực lượng CAND trong chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng
Sau Đại hội, Việt Nam cần một chiến lược phát triển bền vững dựa trên nguồn lực con người