Ba Lan giục châu Âu "khuyến khích" đàn ông Ukraine về nước chiến đấu

Chủ Nhật, 15/09/2024, 16:21

Ba Lan cho rằng các nước Tây Âu cần dừng các khoản hỗ trợ dành cho công dân nam Ukraine đang trong độ tuổi nhập ngũ để "khuyến khích" họ về nước chiến đấu.

PravdaUkraine hôm nay (15/9) dẫn lời Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan Radosław Sikorski cho rằng, nhiều nước Liên minh châu Âu (EU) ở Tây Âu đã vô tình "gây tổn hại đến năng lực phòng thủ và ổn định kinh tế của Ukraine" khi cung cấp quá nhiều hỗ trợ cho công dân nam Ukraine tị nạn tại quốc gia đó.

Ba Lan giục châu Âu
Tân binh Ukraine tham gia huấn luyện ngắn ngày trước khi ra chiến trường. Ảnh: Reuters

"Ví dụ, ở Đức, những người Ukraine hưởng quy chế 'bảo vệ tạm thời' được nhận một khoản hỗ trợ đáng kể", Ngoại trưởng Ba Lan nêu, cho biết số tiền được thanh toán hàng tháng cho nam giới và nữ giới Ukraine có thể lên đến hơn 1.100 USD. "Điều tương tự xảy ra ở Hà Lan", ông nói thêm.

Theo ông Sikorski, "trốn tránh nhập ngũ không phải là cái cớ để nhận hỗ trợ tài chính". "Hãy ngừng trả tiền cho họ", Ngoại trưởng Ba Lan kêu gọi và nhấn mạnh Warsaw hiện không cung cấp các khoản hỗ trợ xã hội tương tự cho đàn ông Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ.

Ông Sikorski cho rằng việc các nước dừng các khoản hỗ trợ dành cho công dân nam Ukraine đang trong độ tuổi nhập ngũ sẽ "khuyến khích" họ về nước tòng quân để bảo vệ đất nước.

Đáng chú ý, sáng kiến ​​của ông Sikorski nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cùng ngày tuyên bố: "Tôi đồng tình với ý kiến ​​​​của Bộ trưởng Sikorsky".

Số liệu của Liên hợp quốc tính đến cuối tháng 6/2024 cho thấy, có khoảng 6 triệu người Ukraine đang tị nạn tại các quốc gia châu Âu và hơn 550.000 người Ukraine tị nạn tại các quốc gia bên ngoài châu lục. Phần lớn họ rời đất nước sau khi cuộc xung đột với Nga nổ ra tháng 2/2022.

Trong số những người tị nạn Ukraine ở châu Âu, khoảng 4,1 triệu người đang được hưởng quy chế 'bảo vệ tạm thời' của EU, một chính sách giúp người tị nạn Ukraine được tiếp cận các khoản trợ cấp xã hội, trợ giúp y tế, thị trường lao động, nhà ở và giáo dục (đối với trẻ em).

Sau hơn hai năm rưỡi chiến sự, Ukraine đang chật vật đảm bảo số lượng binh sĩ chiến đấu do nhiều binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương, nhưng lại có quá ít công dân tự nguyện nhập ngũ. Kiev đã áp dụng nhiều biện pháp để tăng cường lực lượng cho tiền tuyến như hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 hay cấm người trong độ tuổi nhập ngũ rời đất nước.

Thái Hà
.
.
.