Ba Lan chính thức đoạn tuyệt khí đốt Nga

Thứ Hai, 23/05/2022, 19:38

Ba Lan chủ động chấm dứt thoả thuận liên chính phủ với Nga về việc mua khí đốt thông qua đường ống Yamal-Europe mà không chờ đến khi hợp đồng này hết hạn vào cuối năm 2022.

Reuters hôm nay (23/5) dẫn lời Bộ trưởng Khí hậu Ba Lan Anna Moskwa thông báo, Ba Lan đã quyết định chấm dứt trước hạn thỏa thuận liên chính phủ được kí kết với Nga về việc mua khí đốt thông qua đường ống dẫn khí Yamal-Europe, theo đó đóng băng hợp tác năng lượng kéo dài 3 thập kỉ cùng Moscow.

Ba Lan chính thức đoạn tuyệt khí đốt Nga -0
Một đường ống dẫn khí đốt của Nga.

 "Sau 30 năm, có thể nói rằng mối quan hệ trong ngành công nghiệp khí đốt giữa Ba Lan và Nga đã không còn", bà Moskwa nói.

Bước đi trên được tiến hành ít tuần từ thời điểm Nga tuyên bố cắt nguồn cung khí đốt tự nhiên sang Ba Lan do Warsaw từ chối thanh toán khí đốt Nga bằng đồng ruble theo yêu cầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ba Lan cáo buộc hành động của Nga là vi phạm hợp đồng. Đoạn đường ống Yamal nối Nga với Đức qua Ba Lan thuộc sở hữu của liên doanh giữa tập đoàn Gazprom của Nga và tập đoàn khí đốt Ba Lan PGNiG.

Sau khi nguồn cung khí đốt từ Nga bị ngắt, Ba Lan được cho là đã nhận khí đốt tự nhiên được chuyển ngược trên đường ống Yamal-Europe từ Đức. Truyền thông Nga nói rằng số khí đốt trên cũng tới từ Nga.

Ba Lan tiêu thụ khoảng 20 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm, một nửa trong số đó được cung cấp qua các đường ống Yamal-Europe từ Nga. Ba Lan tự sản xuất khoảng 3 tỷ mét khối và nhập khẩu hơn 6 tỷ mét khối khí hóa lỏng (LNG) mỗi năm qua cảng ở biển Baltic. Phần lớn lượng LNG đến từ Mỹ và Na Uy.

Thái Hà
.
.
.