Bà Harris hứa bổ nhiệm thành viên Cộng hoà vào nội các nếu đắc cử

Thứ Sáu, 30/08/2024, 09:04

Nữ ứng viên Tổng thống Mỹ đảng Dân chủ Kamala Harris hứa bổ nhiệm thành viên đảng Cộng hòa vào nội các nếu đắc cử, trong bối cảnh chính trường Mỹ đang chia rẽ gay gắt.

Trong cuộc phỏng vấn truyền hình đầu tiên kể từ khi trở thành ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ, được phát sóng trên CNN sáng 30/8 (giờ Hà Nội), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris bảo vệ những chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden về kinh tế, dù thừa nhận tình trạng lạm phát tại nước này vẫn ở mức cao, New York Times đưa tin.

Bà Harris hứa bổ nhiệm thành viên Cộng hoà vào nội các nếu đắc cử -0
Bà Harris xuất hiện cùng ông Walz trong cuộc phỏng vấn với CNN. Ảnh: CNN

Theo New York Times, bà Harris xuất hiện trên CNN cùng ứng viên Phó Tổng thống, Thống đốc bang Minnesota Tim Walz và đổ lỗi cho chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump vì đã để lại một nền kinh tế nhiều vấn đề khi rời nhiệm sở đầu năm 2021.

“Nền kinh tế đã sụp đổ phần lớn là do cách ứng phó tệ của ông Trump với cuộc khủng hoảng. Khi nhậm chức, ưu tiên cao nhất của chúng tôi là làm những gì có thể để giải cứu nước Mỹ", bà Harris nói và quả quyết sẽ thực hiện một số biện pháp nhằm "hỗ trợ và củng cố tầng lớp trung lưu" ngay trong ngày đầu nhậm chức, nếu chiến thắng cuộc bầu cử tháng 11.

Trong những đề xuất chính sách đó của bà Harris có kế hoạch về "nền kinh cơ hội" từng được nhắc tới khi bắt đầu vận động tranh cử. Phó Tổng thống Mỹ cũng kỳ vọng có thể giảm giá mặt hàng thiết yếu, đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ, hỗ trợ các hộ gia đình bằng cách đưa giá nhà đất về mức thấp hơn.

Đáng chú ý, bà Harris hứa sẽ cân nhắc bổ nhiệm một thành viên đảng Cộng hoà vào nội các của mình nếu chiến thắng.

“Tôi đã dành cả sự nghiệp để tiếp nhận đa dạng ý kiến. Tôi cần có những người với quan điểm, trải nghiệm khác nhau cùng ngồi xuống bàn bạc khi chúng ta đưa ra quyết định quan trọng", bà Harris giải thích, nhưng chưa nêu tên ứng viên và vị trí tiềm năng.

Về cuộc xung đột ở Dải Gaza, bà Harris giữ nguyên quan điểm từng được Tổng thống Joe Biden nêu. "Tôi sẽ không thay đổi cam kết với việc bảo vệ Israel cũng như khả năng tự vệ của nước này. Điều đó sẽ không thay đổi", bà Harris nhấn mạnh.

Bà cũng đề cập tới việc phải đạt được thỏa thuận để giải cứu các con tin ở Dải Gaza, tái khẳng định sự ủng hộ với "giải pháp hai nhà nước" để giải quyết xung đột giữa người Palestine và Israel. Phó Tổng thống Mỹ đồng thời tỏ ra lo ngại vì "quá nhiều người Palestine vô tội đã thiệt mạng".

Bà Harris, 59 tuổi, trở thành ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua ngày 21/7. Kết quả cuộc thăm dò của Bloomberg/Morning Coonul công bố hôm 29/8 cho thấy bà Harris đang dẫn trước ông Trump ở 6 trong số 7 bang chiến trường.

Thái Hà
.
.
.