Australia trở thành quốc gia đầu tiên cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

Thứ Tư, 10/12/2025, 07:50

Bắt đầu từ ngày 10/12, Australia chính thức áp dụng lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành biện pháp mạnh mẽ này. Lệnh cấm yêu cầu 10 nền tảng lớn, bao gồm TikTok, YouTube (Alphabet), Instagram và Facebook (Meta), chặn quyền truy cập từ trẻ vị thành niên trước nửa đêm cùng ngày. Các công ty vi phạm có thể đối mặt mức phạt lên đến 49,5 triệu AUD (tương đương 33 triệu USD).

Australia trở thành quốc gia đầu tiên cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội -0
Australia là nước đầu tiên cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Ảnh minh hoạ Reuters. 

Reuters đưa tin, động thái này gây ra nhiều tranh cãi trong giới công nghệ và những người ủng hộ tự do ngôn luận, nhưng lại nhận được sự đồng thuận lớn từ phụ huynh và các tổ chức bảo vệ trẻ em. Giới chức Australia coi đây là bước đi quyết liệt nhằm kiểm soát tác hại trực tuyến – vấn đề vốn đã vượt quá khả năng của các biện pháp bảo vệ truyền thống.

Phát biểu trên ABC News, Thủ tướng Anthony Albanese nhấn mạnh ông coi luật mới là “một ngày đáng tự hào” đối với các gia đình Australia.

“Đây là ngày mà các gia đình Australia giành lại quyền lực từ các công ty công nghệ lớn”, ông nói. “Công nghệ mới mang lại nhiều lợi ích, nhưng chúng ta phải đảm bảo con người kiểm soát vận mệnh của chính mình – đó là mục tiêu của luật này”.

Theo Sky News Australia, Thủ tướng Albanese sẽ phát đi một video tại các trường học trong tuần này, kêu gọi học sinh “bắt đầu một môn thể thao mới, chơi một nhạc cụ mới hoặc đọc cuốn sách đã để trên kệ quá lâu”, trong bối cảnh kỳ nghỉ hè sắp đến.

Lệnh cấm đánh dấu đỉnh điểm của một năm tranh luận về việc liệu các chính phủ Australia có thể thực sự ngăn trẻ em sử dụng mạng xã hội – vốn đã trở thành một phần của đời sống thường nhật – hay không. Giờ đây, Australia trở thành trường hợp thử nghiệm mà nhiều quốc gia khác theo dõi, từ Đan Mạch, New Zealand đến Malaysia, những nước đã bày tỏ khả năng nghiên cứu hoặc áp dụng mô hình tương tự.

Chính phủ Australia cho biết danh sách các nền tảng bị hạn chế có thể được điều chỉnh tùy theo xu hướng công nghệ và sự dịch chuyển của người dùng trẻ.

Các nền tảng sẽ sử dụng nhiều biện pháp xác minh độ tuổi: suy luận hành vi, ước tính tuổi qua ảnh tự chụp, và thậm chí yêu cầu tải lên giấy tờ tùy thân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng liên kết.

Nền tảng X (trước đây là Twitter), do tỷ phú Elon Musk sở hữu, là nền tảng lớn cuối cùng trong nhóm 10 công ty xác nhận sẽ tuân thủ luật mới.

“Đó không phải là lựa chọn của chúng tôi – đó là yêu cầu của luật pháp Australia”, X thông báo trên trang web của mình. “X sẽ tự động loại bỏ bất kỳ ai không đáp ứng yêu cầu về độ tuổi”.

Dù cho rằng doanh thu từ nhóm người dùng dưới 16 tuổi là không đáng kể, các công ty mạng xã hội cảnh báo lệnh cấm sẽ ảnh hưởng đến lượng người dùng tương lai, nhất là trong bối cảnh thời gian sử dụng nền tảng đang có xu hướng giảm theo các nghiên cứu gần đây.

Theo dữ liệu chính phủ nước này, trước khi lệnh cấm có hiệu lực, 86% trẻ em Australia từ 8–15 tuổi sử dụng mạng xã hội.

Việc Australia mạnh tay can thiệp được xem là tín hiệu cho thấy các chính phủ trên thế giới đang sẵn sàng áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn khi các công ty công nghệ bị cho là phản ứng chậm đối với nguy cơ trực tuyến.

Tiến Minh
.
.
.