Australia ký thỏa thuận quốc phòng siêu 'khủng" với một nước châu Á

Thứ Hai, 13/12/2021, 15:01

Thủ tướng Australia Scott Morrison và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 13/12 đã ký một thỏa thuận quốc phòng trị giá 717 triệu USD.

Australia ký thỏa thuận quốc phòng lớn nhất với một nước châu Á giữa căng thẳng với Trung Quốc -0
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và Thủ tướng Australia Scott Morrison. Ảnh AP.

Thỏa thuận được ký trong khuôn khổ thăm 4 ngày của Tổng thống Hàn Quốc đến Canberra. Ông Moon cũng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Australia kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Theo thỏa thuận, công ty quốc phòng Hàn Quốc Hanwha sẽ cung cấp hàng loạt vũ khí pháo binh, phương tiện tiếp tế và radar cho Australia.

Đây là hợp đồng quốc phòng lớn nhất mà Australia từng ký với một quốc gia châu Á, diễn ra vào thời điểm căng thẳng giữa Australia và Trung Quốc gia tăng.

Australia mới đây đã công bố một thỏa thuận đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong khuôn khổ AUKUS, một thoả thuận quốc phòng 3 bên giữa Australia, Anh và Mỹ.

Thủ tướng Morrison cho biết hợp đồng quốc phòng với Seoul thể hiện niềm tin vào “khả năng của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc”.

Ngoài ra, ông Morrison cũng đánh giá đây là “một chương mới trong chương trình quốc phòng của Australia”, trong bối cảnh nước này tiếp tục tăng cường năng lực bảo vệ chủ quyền, nhấn mạnh “Hàn Quốc là một đối tác quan trọng trong hành trình” này của Australia.

Về phần mình, Tổng thống Moon khẳng định chuyến thăm đến Canberra “rất quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Hàn Quốc và thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong khu vực”.

Dù vậy, Tổng thống Hàn Quốc vẫn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mối quan hệ với Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh tiến trình hòa bình với Triều Tiên vẫn còn dang dở.

Tổng thống Hàn Quốc cho biết nước này sẽ không tham gia cuộc “tẩy chay ngoại giao” mà Mỹ và một số nước khác như Australia, Canada và Anh tiến hành đối với Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh.

Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Australia và thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của nước này. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trong cuộc hội đàm, hai ông Morrison và Moon đã đồng ý nâng cấp mối quan hệ chính thức giữa hai nước lên thành “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện”.

Tiến Dũng
.
.
.