30% cơ sở hạ tầng của Ukraine bị phá hủy, gần 5.000 người thương vong

Thứ Ba, 19/04/2022, 08:45

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow nhằm vào Kiev đã gây ra tổn thất nặng nề đối với Ukraine, phá hủy ít nhất 30% cơ sở hạ tầng của nước này, thiệt hại lên đến 100 tỷ USD.

Xung đột phá hủy một phần ba cơ sở hạ tầng của Ukraine  -0
Binh sĩ Ukraine đứng cạnh xác máy bay vận tải Antonov An-225 tại ngoại ô Kiev ngày 18/4. Ảnh AP. 

Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine Oleksander Kubrakov mới đây cho biết cuộc chiến đã ảnh hưởng đến “20%-30% tất cả các cơ sở hạ tầng của nước này với nhiều mức độ thiệt hại và tàn phá khác nhau”.

Ông Kubrakov cho biết thêm hơn 300 cây cầu trên các tuyến đường quốc lộ đã bị phá hủy hoặc hư hỏng, hơn 8.000 km đường bộ cần được sửa chữa hoặc xây dựng lại và hàng chục cây cầu đường sắt đã sụp đổ. Tuy nhiên, Bộ trưởng này cũng nói thêm các cơ sở hạ tầng bị hư hại này có thể được tái xây dựng trong vòng 2 năm nếu điều kiện cho phép và các bên liên quan “khẩn trương vào việc”.

Trong một diễn biến khác, Cao ủy Nhân quyền của Liên Hợp Quốc (LHQ-OHCHR) cho biết đã có đến 4.890 thường dân thương vong ở Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ngày 24/2. Cụ thể, số liệu được OHCHR công bố cho thấy 2.072 người đã thiệt mạng và 2.818 người bị thương trong chiến sự ở Ukraine.

“Hầu hết các thương vong dân sự được ghi nhận là do vũ khí nổ có phạm vi ảnh hưởng rộng, bao gồm pháo hạng nặng và tên lửa”, OHCHR cho biết, đồng thời cảnh báo con số thực tế có thể lớn hơn nhiều.

Tiến Dũng (Theo Al Jazeera)
.
.
.