Ông Biden chưa thăm Ukraine trong tương lai gần

Thứ Bảy, 16/04/2022, 09:48

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden "sẵn sàng đi Ukraine" nhưng lại khẳng định ông Biden sẽ không thực hiện chuyến công du nào đến Kiev trong tương lai gần.

Forbes ngày 15/4 dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, Mỹ hiện không có kế hoạch nào cho một chuyến công du của Tổng thống Joe Biden tới Ukraine, dù chỉ một ngày trước đó, đích thân nhà lãnh đạo Mỹ nói ông sẵn sàng lên đường sang thăm quốc gia Đông Âu.

Nhà Trắng khẳng định ông Biden sẽ không sang Ukraine, dù ông đã
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: NYPost

"Ông ấy sẵn sàng cho bất cứ điều gì. Người đàn ông ấy thích những chiếc xe nhanh và kính chuồn phi công", bà Psaki mô tả về ông chủ Nhà Trắng. "Ông ấy sẵn sàng đi Ukraine, (nhưng) chúng tôi sẽ không đưa Tổng thống tới Ukraine".

Theo bà Psaki, nước Mỹ nên cảm thấy "nhẹ nhõm" khi ông Biden không thực hiện một chuyến đi tới Ukraine. "Chúng tôi cần ông ấy làm rất nhiều việc", bà Psaki quả quyết.

Trước đó, hôm 14/4, ABCNews dẫn lời Tổng thống Joe Biden cho biết, chính quyền của ông "đang quyết định" về việc cử một quan chức cấp cao tới Ukraine, không lâu sau khi lãnh đạo một số quốc gia châu Âu trực tiếp tới Kiev để thể hiện sự ủng hộ với Ukraine.

Khi phóng viên hỏi nhân vật cấp cao đó là ai, ông Biden hỏi ngược phóng viên: "Bạn sẵn sàng đi chứ?". Phóng viên đáp lại "Còn ngài thì sao?". Ông Biden trả lời chắc chắn: "Rồi".

Theo Politico, các ứng viên hàng đầu cho chuyến công du Kiev tới đây là Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken hoặc Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Mỹ sẽ không báo trước lịch trình các chuyến công du vì lí do an ninh.

Từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ không đóng vai trò nào trong tiến trình đối thoại giữa Nga và Ukraine, nhưng thể hiện sự ủng hộ dành cho Kiev thông qua viện trợ vũ khí và các biện pháp cấm vận khắt nhe nhằm vào Moscow.

Hôm 13/4, Tổng thống Biden công bố gói hỗ trợ quân sự bổ sung 800 triệu USD dành cho Ukraine, bao gồm 11 trực thăng Mi-17, 18 pháo Howitzer, 300 máy bay không người lái Switchblade, 500 tên lửa Javelin và các hệ thống radar có khả năng theo dõi hỏa lực.

Tổng số viện trợ mà Mỹ dành cho Ukraine từ khi Moscow khởi động chiến dịch quân sự hiện đã lên hơn 2,4 tỷ USD. "Nguồn cung cấp vũ khí ổn định mà Mỹ, đồng minh và đối tác cấp cho Ukraine đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cuộc chiến chống lại Nga", ông Biden từng phát biểu.

Thái Hà
.
.
.