Trẻ nhỏ bị bêu xấu lên mạng vì người lớn vay tiền qua app “đen”

Chủ Nhật, 14/11/2021, 11:20

Chuyện vay nợ là của người lớn, thế nhưng, những đứa trẻ vô tội không dưng cũng bị các đối tượng đòi nợ bôi xấu trên mạng. Hành vi này gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý của trẻ nhỏ khi thấy mình bị đe dọa, khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Bỗng dưng bị đăng ảnh bêu xấu

Chị L.N (trú tại TP Thanh Hoá) kể, mới đây chị bị các đối tượng đòi nợ ghép ảnh chị và con trai 9 tuổi của chị đưa lên mạng. Đáng chú ý, kèm với số ảnh này là những dòng chữ: “Truy tìm đối tượng”, “Vay nợ chây ì - Cố ý chiếm đoạt tài sản”, “Các đối tượng này vay tiền ngân hàng cố tình chây ì không trả nợ”... Chưa hết, số đối tượng này còn đăng kèm dòng chữ với mục đích đe doạ: “Những hình ảnh này sẽ được đăng tải liên tục cho đến khi các đối tượng trả nợ”. 

untitled-1.jpg -0
Mẹ con chị L.N và người thân bị bêu xấu trên mạng.

Chị L.N rất ngạc nhiên vì chị không vay nợ của ai, không hiểu vì sao các đối tượng đòi nợ lại dùng ảnh của chị và thậm chí cả đứa con trai nhỏ của chị để bêu xấu trên mạng xã hội. Những ngày sau đó, rất nhiều người thân, người quen, đồng nghiệp của chị L.N thông báo cho chị là facebook của họ cũng có những hình ảnh bêu xấu chị như ở trên.

Hình ảnh của mình và con trai bị bêu riếu liên tục trên mạng xã hội khiến chị L.N vô cùng hoang mang và căng thẳng. Chồng mất khi con còn bé nên tình thương yêu chị dồn hết vào con. Nghĩ đến việc cậu con trai bé nhỏ vô tội bỗng dưng bị bêu xấu trên mạng khiến chị đau xót, không còn tâm trí để làm được việc gì. Có những người quen của chị khi thấy những hình ảnh trên cũng tưởng chị vay tiền không trả nên bị bêu xấu, thậm chí còn mắng thầm chị về việc liên luỵ cả con trai còn bé. Mẹ con chị L.N đã phải trải qua những ngày tháng căng thẳng và bất an, cuộc sống bị đảo lộn, thậm chí nhiều lúc hai mẹ con còn không dám đi ra ngoài đường. Chị L.N tâm sự: “Tôi không biết làm thế nào để ngăn các đối tượng tung ảnh bôi xấu mẹ con tôi trên mạng xã hội. Tôi cũng không biết họ là ai để viết đơn tố cáo”.

Với các đối tượng cho vay “tín dụng đen”, khi người vay không trả nợ, họ sẽ không từ thủ đoạn, như dùng hình ảnh của người quen, người thân, thậm chí chỉ là người có tên trong danh sách bạn bè con nợ để bêu xấu trên mạng hòng gây sức ép buộc con nợ phải trả nợ. Chính vì vậy, nhiều người đã vô tình trở thành nạn nhân, bỗng dưng một ngày thấy mình bị bêu xấu trên mạng. Độc ác nhất là họ còn dùng tới cả hình ảnh của những đứa trẻ khiến các cháu bị ảnh hưởng đến tâm lý.

Hồi tháng 3/2021, luật sư Đ.T.K.L, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh cũng tá hỏa khi nhận được thông báo rằng hình ảnh của chị và bạn bè… bị một tài khoản có tên là HM đăng tải trên mạng xã hội kèm theo những lời lẽ bôi xấu, làm nhục…

a.jpg -0
Hình ảnh con gái 5 tuổi của T.A bị nhóm đòi nợ chế thành ảnh cáo phó.

Các đối tượng đòi nợ còn lấy hình ảnh một cháu bé là con của người thân chị Đ.T.K.L để cắt ghép làm cáo phó đăng lên mạng xã hội. “Họ gửi hết thông tin, hình ảnh nói trên vào tin nhắn cho tất cả bạn bè của tôi trên mạng xã hội”, chị Đ.T.K.L nói. Chị cho biết mình không liên quan đến việc vay nợ của các app này.

Hay trước đó, tài khoản facebook có tên T.A cũng đã đăng tải một sự việc gây bức xúc dư luận về cách đòi nợ độc ác của một app “tín dụng đen”. Đó là trên facebook của T.A và người thân xuất hiện nhiều nick ảo chế ảnh lăng mạ, bôi nhọ danh dự của gia đình T.A. Điều gây bức xúc dư luận nhất là trong các hình ảnh đó có một tấm ảnh cáo phó dùng hình ảnh con gái mới 5 tuổi của T.A kèm những lời lẽ ác ý: “lý do chết vì mẹ mượn nợ không trả nên con bị quả báo”…

Các nạn nhân nên làm gì?

Cách đòi nợ kiểu “giang hồ” của các bên cho vay đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý, cuộc sống của các nạn nhân. Tuy nhiên, nhiều không biết phải làm thế nào để xử lý trong những tình huống bị bêu xấu như trên.

Về vấn đề này, Công ty Luật Minh Gia tư vấn cho các nạn nhân như sau: Việc bên cho vay thực hiện hành vi gọi điện hù dọa, làm phiền đến người nhà, người quen con nợ và tự ý đăng hình của họ lên mạng xã hội là hành vi trái quy định của pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Nạn nhân có thể yêu cầu bên cho vay phải chấm dứt việc sử dụng, đồng thời gỡ những hình ảnh của nạn nhân mà họ tự ý sử dụng hoặc làm đơn khởi kiện kèm theo những chứng cứ chứng minh (bản ghi âm, ghi hình, lời khai của người làm chứng…) về hành vi trái quy định của bên cho vay cho Tòa án nhân dân cấp huyện để Tòa án ra quyết định buộc bên cho vay phải thu hồi, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh và bồi thường thiệt hại nếu có.

Ngoài ra, nếu việc bên cho vay sử dụng hình ảnh của nạn nhân nhằm xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ thì nạn nhân có thể làm đơn trình báo đến cơ quan Công an kèm theo những căn cứ chứng minh nếu những hành vi của bên cho vay xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự hoặc khởi kiện ra Tòa án nhân dân cấp huyện để buộc bên cho vay phải chấm dứt hành vi vi phạm, buộc công khai xin lỗi đính chính thông tin và bồi thường thiệt hại.

B.N
.
.
.