Giám đốc chiếm đoạt của khách hàng tiền tỷ để "ném" vào sàn ngoại hối ảo

Thứ Hai, 08/12/2025, 13:35

Dù không phải là cộng tác viên phân phối dự án tại TP Thủ Đức (cũ) nhưng Thông vẫn chào mời khách hàng mua căn hộ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 12/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Văn Thông (SN 1996, quê Gia Lai) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Công ty Cồ phần Thương mại Dịch vụ Neo Star (Công ty Neo Star) do Thông làm đại diện pháp luật, không phải là cộng tác viên phân phối dự án tại TP Thủ Đức (cũ). Tuy nhiên, Thông vẫn mời chào bà Trần Thanh H. mua căn hộ ở Block C với giá hơn 5,1 tỷ đồng, dù trước đó căn hộ này đã được bán cho người khác.

Giám đốc dùng tiền chiếm đoạt của khách hàng mua nhà, xe
Bị cáo Võ Văn Thông tại tòa.

Khi bà H. đồng ý mua, Thông đã yêu cầu bà H. đặt giữ chỗ và ký hợp đồng, nộp tiền cọc tổng số tiền hơn 719 triệu đồng. Sau khi nộp tiền cho Công ty Neo Star, bà H. không liên lạc được với Thông. Nghi ngờ bị lừa, bà đi tìm hiểu thì biết căn hộ mà Thông bán cho mình đã có người khác mua từ trước.

Trước đó, từ tháng 10-11/2023, khi còn làm nhân viên tư vấn bán xe ôtô cho Công ty City Auto, Thông sử dụng pháp nhân Công ty Neo Star để ký kết hợp đồng mua bán xe với 5 khách hàng. Sau khi thu hơn 3,9 tỷ đồng của khách mua, Thông không nộp về Công ty City Auto. Tới ngày nhận xe, khách hàng mới bàng hoàng khi được Công ty City Auto thông báo chưa thanh toán như hợp đồng đã ký.

Tại Cơ quan điều tra, cũng như tại phiên tòa, Thông khai nhận toàn bộ số tiền chiếm đoạt của các nạn nhân đã dùng để tiêu xài cá nhân và đầu tư ngoại hối thông qua sàn giao dịch ngoại hối Tickmill. com (đây là trang web ảo) và bị thua lỗ.

Bùi Thanh
.
.
.