Đọc báo, nhiều nạn nhân của các app “tín dụng đen” kêu cứu

Thứ Bảy, 06/11/2021, 21:35

Vừa qua, Báo Điện tử CAND đăng nhiều bài viết phản ánh về vấn nạn “tín dụng đen”, về những phương thức, thủ đoạn và hậu quả khôn lường của nó để lại với người dân. Từ vùng sâu, vùng xa, đến địa bàn thành thị, rất nhiều người dân đã bị sa vào bẫy “tín dụng đen”. Đặc biệt là nhiều app “đen” đang hàng ngày, hàng giờ giăng bẫy trên mạng xã hội với những lời chào mời đường mật, nhưng kết cục gây hậu quả đắng cho mọi người.

Sau khi các bài báo được đăng tải, rất nhiều người dân đã gửi comment, phản ánh về tình trạng “tín dụng đen” đang gây hậu quả cho xã hội. Trong đó, có nhiều người chính là nạn nhân của các app “tín dụng đen”. Có người đang phải trốn chui trốn lủi vì sợ sự truy đuổi của đám người đòi nợ cho các app “đen”, nhưng vì quá khốn khổ và bức xức nên họ đã viết lên phần Ý kiến bạn đọc của báo. 

Tài khoản “Kbao” đang rơi vào tình cảnh bế tắc, kể lại: “Mình cũng là nạn nhân, không có khả năng trả thì nó giới thiệu qua app khác vay để trả cho nó. Rồi vay mượn bà con đóng họ, kể cả giang hồ bên ngoài lãi suất 20-30%/ tháng. Không còn vay ai được nữa, mình đã bỏ số điện thoại. Giờ nợ “giang hồ” bên ngoài và bà con dòng họ gần 500 triệu, ngôi nhà đang ở cũng bán đi mà vẫn “lãi mẹ đẻ lãi con”. Con cái đến tuổi đi học cũng không có tiền. Gặp dịch bệnh thất nghiệp nữa. Mong sao, cơ quan chức năng sớm xóa sổ các app này cho người dân bớt đi một hiểm họa”.

Một bạn có nick “Ruby nguyễn” than thở: “Hiện tại mình đã dính nhiều app mà không có khả năng trả nợ. Cả tuần nay nó gọi điện đe dọa và ghép ảnh lung tung. Giờ mình cùng đường rồi chỉ muốn nghĩ đến tử tự thôi. Mong cơ quan Công an giúp dùm con được không ạ? ”.

Đọc báo, nhiều nạn nhân của các app “tín dụng đen” kêu cứu -0
Các comment của các nạn nhân vay tiền qua app “tín dụng đen” gửi về báo.

Vừa qua, chúng tôi có đăng bài về một cô giáo tên Y, ở Tuyên Quang lúc đầu chỉ vay 3 triệu, nhưng dần dần bị rơi vào vòng xoáy của các app “đen”, đã phải vay đến 39 app với tổng số tiền gần 480 triệu đồng, cứ vay app này trả lãi cho app khác, trong khi số tiền thực chị Y nhận được vào tài khoản để sử dụng chỉ vèn vẹn 5 triệu đồng. Khi chị Y không trả được nợ, bị các đối tượng gọi điện hăm dọa, lên facebook của chị lấy tất cả ảnh cá nhân, cả ảnh chị tay đang cầm chứng minh nhân dân, sau đó chế ảnh đưa lên facebook đăng với nội dung chị làm… “gái gọi”. Hiện chị Y phải thay số điện thoại, khóa facebook, tinh thần lúc nào cũng bất an, lo lắng…

Khi bài báo đăng, chúng tôi nhận được nhiều chia sẻ của bạn đọc, trong đó có nhiều bạn cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự như của cô giáo Y. Bạn Nguyễn Thị Ngọc Diễm chia sẻ: “Mình cũng đang vướng vào như hoàn cảnh của cô giáo. Đã bị chúng đe dọa và gọi điện cho tất cả người thân và đồng nghiệp, đã vậy còn bị lấy ảnh cả gia đình mình bêu lên mạng Facebook, mình rất xấu hổ và giờ chỉ muốn tìm đến cái chết thôi”.

Một bạn đọc tên Hương cho biết, chị cũng là nạn nhân của các app “tín dụng đen” nói trên. Chị Hương kể: “Chúng lợi dụng mọi người lúc khó khăn. Thậm chí, chưa đến ngày chúng nó cũng gọi điện giục trả, đe dọa nhằm để mình vay app khác. Đến nay, tôi cũng phải xóa bỏ facebook. Rất mong cơ quan Công an vào cuộc quyết liệt, dẹp bỏ những tổ chức “tín dụng đen” kiểu này giúp cho những nạn nhân như chúng tôi…”.

Bạn Đỗ Thế Thành cũng kể rằng, bản thân là nạn nhân vay qua app “siêu đồng” rồi app “VH” và mong các cơ quan chức năng triệt phá các đường dây “tín dụng đen” này cho dân đỡ lo sợ. Còn theo một bạn đọc tên Thúy cho hay: “Tôi cũng là nạn nhân của các app vay này, cứ mượn 2 app mới để trả 1 app cũ, xoay vòng như thế và tôi mất khả năng trả. Hiện tại, mỗi ngày bọn chúng gọi điện thoại hăm dọa tôi, gọi điện thoại, nhắn tin zalo cho người thân ghép hình ảnh đăng mạng xã hội”.

Một số bạn đọc lại rơi vào tình trạng là người thân, người quen của đối tượng nợ nhưng bị khủng bố ném chất bẩn. Như bạn có nick “Hung” cho biết: “Nhà tôi không thiếu nợ nhưng lại bị khủng bố ném chất bẩn trong những ngày qua, gia đình tôi có hai con nhỏ nên thật sự rất mệt mỏi“. Anh Hung rất mong các cơ quan chức năng hãy mạnh tay với loại tội phạm này, vì chúng giống như ung nhọt trong xã hội, gây hậu quả tinh thần rất lớn với mọi người. Còn rất nhiều ý kiến khác của bạn đọc, rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc, loại bỏ các loại app “tín dụng đen” ra khỏi cuộc sống của người dân.

M. Châu
.
.
.