27 năm tù cho cặp vợ chồng vay tiền rồi chối bỏ trách nhiệm trả nợ

Thứ Năm, 30/12/2021, 16:28

Cặp vợ chồng này từng là nạn nhân của một vụ án liên quan đến Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) và đồng phạm. Cả hai bị tuyên phạt tổng cộng mức án 27 năm về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 28/12, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Thái Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lẫm mức án 14 năm tù và bị cáo Phạm Thị Quyết (vợ Lẫm, trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình) mức án 13 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Khi Nguyễn Xuân Đường và đồng bọn bị bắt vì liên quan đến một số vụ án, cặp vợ chồng Lẫm - Quyết được nhiều người biết đến vì được cho là nạn nhân từng bị Đường “Nhuệ” cùng đồng bọn xâm phạm trái phép công ty.

untitled-1.jpg -0
Bị cáo Nguyễn Văn Lẫm tại phiên tòa

Theo lời khai của Đường “Nhuệ” tại phiên tòa sơ thẩm thì vụ việc này xuất phát từ chuyện vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết vay nợ và bị nhóm của Đường “Nhuệ” đến siết nợ, cho người đến ăn, ngủ tại Công ty Lâm Quyết chờ vợ chồng Lẫm - Quyết về giải quyết nợ nần. Hành vi của Đường “Nhuệ” và con nuôi là Bùi Mạnh Tiến đã bị truy tố về tội “Xâm phạm chỗ ở của công dân”, mỗi bị cáo bị tuyên phạt 1 năm tù giam. Tuy nhiên, trong phiên tòa này, vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm ở vai trò bị cáo, phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, Công ty TNHH Lâm Quyết do ông Nguyễn Văn Lẫm làm Giám đốc, bà Phạm Thị Quyết là thành viên có nhiều năm kinh doanh thua lỗ. Từ năm 2012 đến khi bị khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 12/4/2018, vợ chồng Lẫm - Quyết đã vay của 12 cá nhân cùng Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thái Bình với tổng số tiền gần 21 tỉ đồng.

Trong số nợ này có hai khoản vay gồm 400 triệu và 500 triệu đồng của vợ chồng ông Đỗ Văn Tới và bà Lê Thị Tuyết (cùng trú tại TP.Thái Bình) vào thời gian năm 2013 và 2016.

Khi vay, hai bị can Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị Quyết có làm hợp đồng thế chấp tài sản cho ông Đỗ Văn Tới bằng chiếc ôtô Camry BKS 17K – 99XX, cam kết không thế chấp, không bán, cho, tặng bất kỳ tổ chức, cá nhân nào nếu không được sự thỏa thuận của ông Tới trong thời gian vay số tiền trên. Tuy nhiên, ngày 12/4/2017, khi chưa trả nợ số tiền nêu trên cho ông Tới, vợ chồng Lẫm - Quyết đã đem chiếc xe ô tô đã thế chấp vay tiền của ông Tới bán cho ông Phạm Công Tự (cùng trú tại TP.Thái Bình) không thông qua ý kiến của vợ chồng ông Tới.

Khi ông Tới yêu cầu trả nợ và hỏi về chiếc xe Camry là tài sản thế chấp, Nguyễn Văn Lẫm không trả nợ và nó dối ông Tới là chưa bán xe. Khi bị tố giác, Nguyễn Văn Lẫm, Phạm Thị Quyết đã gian dối, tạo dựng việc ông Tới đã nhận tiền và viết giấy biên nhận, sau đó giấy biên nhận này mất, từ bỏ trách nhiệm trả nợ để chiếm đoạt số tiền 900 triệu đồng.

Tại phiên tòa xét xử, ông Đỗ Văn Tới là bị hại trong vụ án cho biết, do là chỗ quen biết, cùng làm ăn trong lĩnh vực đồ gỗ nên tin tưởng cho vợ chồng Lẫm, Quyết vay tiền. “Khoản 400 triệu đồng đầu tiên, tôi cho Lẫm, Quyết vay là vợ chồng tôi tích cóp được. Khoản 500 triệu đồng sau đó là tôi thế chấp nhà, vừa mới đi vay ngân hàng về để làm ăn thì Lẫm, Quyết lại đến hỏi vay. Ngày hôm trước tôi vay ngân hàng, ngày hôm sau cho vay lại ngay”, ông Tới cho biết.

Ngoài mức án tổng cộng 27 năm tù (thời hạn tù tính từ ngày bị bắt, trừ thời gian hoãn thi hành án), hai bị cáo Lẫm - Quyết còn phải bồi thường cho vợ chồng ông Đỗ Văn Tới số tiền 900 triệu đồng.

M.Châu
.
.
.