Y tế CAND là một bộ phận quan trọng của y tế nước nhà

Thứ Sáu, 24/02/2023, 19:51

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chúc mừng các y, bác sĩ nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và mong muốn y tế CAND là một bộ phận quan trọng của lực lượng y tế nước nhà. 

Tối 24/2, Bộ Công an đã tổ chức buổi gặp mặt lãnh đạo Bộ Y tế, các giáo sư, bác sĩ đầu ngành, lãnh đạo các bệnh viện Trung ương và bệnh viện trên địa bàn Hà Nội nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2023).

 Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an: Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long; Thiếu tướng Lê Văn Tuyến. Các đồng chí lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, bệnh viện trong CAND cùng dự buổi gặp mặt.

Về phía Bộ Y tế có Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; ông Nguyễn Quốc Triệu, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, nguyên Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương; các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, các giáo sư, bác sĩ đầu ngành, lãnh đạo các bệnh viện Trung ương và bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

Tăng cường sự phối hợp giữa ngành Y  tế và Công an -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng các giáo sư, thầy thuốc, bác sĩ, cán bộ nhân viên ngành Y tế nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa hai ngành Công an và Y tế. Bộ trưởng khẳng định, quan hệ truyền thống này đã được vun đắp, củng cố trong nhiều năm, qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Bộ Y tế, các giáo sư, thầy thuốc coi lực lượng Y tế CAND là một bộ phận quan trọng của y tế nước nhà.

Bộ trưởng Tô Lâm cho hay, đội ngũ y tế CAND ngày càng phát triển. Hiện nay, ngành Công an có 4 bệnh viện hạng I và đang tiến tới xây dựng mô hình bệnh viện đặc biệt quốc gia. Tất cả Công an các tỉnh đều có bệnh xá, có đội ngũ bác sĩ, người làm công tác y tế trên mọi miền đất nước.

Tăng cường sự phối hợp giữa ngành Y  tế và Công an -0
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi gặp mặt.

"Công tác Công an rất gắn bó với y tế để cứu hộ, cứu người. Ngành Công an có rất nhiều lực lượng cần có kiến thức y tế như cảnh sát cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Công an xã ở vùng sâu, vùng xa…", Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Tăng cường sự phối hợp giữa ngành Y  tế và Công an -0
Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng lãnh đạo và nguyên lãnh đạo ngành Y tế. 

Vì vậy, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương có Nghị quyết về phát triển công tác Y tế trong CAND và chắc chắn Y tế CAND còn phát triển hơn nữa. Bộ Công an có Cục Y tế; Bộ Công an đang muốn phát triển cơ sở đào tạo cán bộ y tế. Đặc biệt, lần đầu tiên ngành Công an được tiếp nhận nhiều bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ nội trú về công tác, thường xuyên được các thầy thuốc, giáo sư, bác sĩ hướng dẫn, đào tạo, qua đó đội ngũ y, bác sĩ trong CAND trưởng thành rất nhiều.

Tăng cường sự phối hợp giữa ngành Y  tế và Công an -0
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Cảm ơn sự quan tâm của Bộ trưởng Tô Lâm và lãnh đạo Bộ Công an đã dành tình cảm cho đội ngũ những “chiến sĩ áo trắng”, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, y tế CAND là một bộ phận quan trọng của y tế nước nhà, từ xây dựng chính sách pháp luật của ngành y tế, đến chính sách của lực lượng vũ trang...

Bộ trưởng Đào Hồng Lan mong muốn thời gian tới, sự phối hợp giữa hai ngành Y tế và Công an ngày càng thắt chặt hơn nữa để ngành Y tế làm tốt hơn công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho  nhân dân.

Tr.Hằng - Bình Nguyễn
.
.
.