Xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Thứ Năm, 27/01/2022, 12:00

Sáng 27/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ), Bộ Công an.

Cùng đi với đồng chí Chủ tịch Quốc hội có đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội...

Về phía Bộ Công an có Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ.

Xứng đáng với lòng yêu mến, sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ duyệt đội danh dự Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

Đón đoàn công tác có Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ; các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, lãnh đạo các phòng và hơn 1.000 CBCS thuộc các đơn vị của Bộ Tư lệnh khu vực phía Bắc đang làm nhiệm vụ ứng trực, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

CSCĐ là lực lượng vũ trang nhân dân chuyên trách, nòng cốt thực hiện các biện pháp vũ trang bảo vệ An ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Quá trình xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; kế thừa, phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; CBCS CSCĐ không ngừng phấn đấu, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, không ngại gian khổ, hy sinh, lập được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng cùng với các lực lượng khác giữ vững ANTT của đất nước.

Xứng đáng với lòng yêu mến, sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Lực lượng CSCĐ đã duy trì nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến, sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ. Triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án, tổ chức lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hỗ trợ và bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong điều kiện đại dịch COVID-19 bùng phát; góp phần bảo đảm thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử, thực sự trở thành ngày hội non sông, ngày hội của toàn dân.

Xứng đáng với lòng yêu mến,  tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với đó, lực lượng CSCĐ đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án lớn về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường. Đặc biệt đã phát huy vai trò nòng cốt, là một trong những lực lượng trọng yếu trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19; góp phần quan trọng cùng cả nước kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, nhất là ở các địa bàn trọng điểm...

Với những thành tích xuất sắc, lực lượng CSCĐ vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân", hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được Đảng và Nhà nước, Chính phủ trao tặng các phần thưởng cao quý...

Xứng đáng với lòng yêu mến, sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân -0
Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, năm 2021, lực lượng CSCĐ đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ANTT, nổi bật là đã chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ, tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước trên tất cả lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và đặc biệt là phòng, chống dịch COVID-19.

Qua đó, góp phần giữ ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Xứng đáng với lòng yêu mến,  tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân -0
Trung tướng Phạm Quốc Cương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị lực lượng CSCĐ cần coi trọng, quyết tâm cao hơn nữa trong triển khai thực hiện chủ trương, định hướng và mục tiêu xây dựng CSCĐ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, đến năm 2025 tiến thẳng lên hiện đại. Bên cạnh đó, tập trung nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ hoạt động và xây dựng lực lượng CSCĐ. Trọng tâm là nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến về Luật CSCĐ, chuẩn bị chu đáo hồ sơ, tài liệu phục vụ Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV...

Xứng đáng với lòng yêu mến, sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân -0
Xứng đáng với lòng yêu mến, sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân -1
 Lực lượng CSCĐ sẵn sàng chiến đấu, ứng trực bảo vệ Tết Nguyên đán.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công to lớn, xuất sắc mà lực lượng CSCĐ đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh CBCS CSCĐ đã luôn phấn đấu, rèn luyện, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước, không ngừng củng cố và tăng cường thế trận an ninh nhân dân.

Bước sang năm 2022 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm vụ đặt ra ngày càng nặng nề và phức tạp hơn, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu lực lượng CAND, trong đó có lực lượng CSCĐ cần bám sát, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp tuyệt đối của Đảng, Đảng bộ Công an Trung ương, không để bị động, bất ngờ. 

Chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu, phục vụ có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch, nghị quyết công tác Công an và chương trình công tác của lực lượng.

Xứng đáng với lòng yêu mến, sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân -0
Xứng đáng với lòng yêu mến, sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà, chúc Tết lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Cơ động.

Tập trung xây dựng lực lượng CSCĐ trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, thực hiện có hiệu quả 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Tích cực học tập, rèn luyện về mọi mặt để củng cố bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và tận tụy phục vụ Nhân dân; góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn quân giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ân cần thăm hỏi và chúc Tết lực lượng CSCĐ, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ nhiều CBCS lực lượng vũ trang nói chung và CSCĐ nói riêng phải thường trực làm nhiệm vụ khi xuân Nhâm Dần đang đến. Trong những ngày vui hạnh phúc, sum họp gia đình, hàng nghìn CBCS vẫn tăng cường cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT. "Các đồng chí đã hy sinh tình cảm gia đình, hạnh phúc của cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy giao phó. Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đánh giá cao, trân trọng ghi nhận sự hy sinh, đóng góp của các đồng chí vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Xứng đáng với lòng yêu mến, sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân -0
Chủ tịch Quốc hội thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.
Xứng đáng với lòng yêu mến, sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân -1
Xứng đáng với lòng yêu mến, sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Cơ động.
Xứng đáng với lòng yêu mến, sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân -1
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các chiến sĩ Trung đoàn Không quân Công an nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn, lực lượng CSCĐ tiếp tục đạt được những thành tích xuất sắc, tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an sớm khẩn trương triển khai Luật CSCĐ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua. "Nhân dịp này, tôi gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể CBCS lực lượng CAND nói chung và lực lượng CSCĐ nói riêng. Chúc các đồng chí dồi dào sức khỏe, lập nhiều chiến công mới, góp phần xứng đáng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, mãi mãi xứng đáng với lòng yêu mến, sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân", Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng.

Thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, Trung tướng Phạm Quốc Cương trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo quý báu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; khẳng định tập thể Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh sẽ tiếp thu đầy đủ vào chương trình công tác. Chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Đồng thời khẳng định dù được giao bất kỳ nhiệm vụ gì và trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng CSCĐ luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Nhân dân, chỉ biết còn Đảng là còn mình, suốt đời tận tuỵ, phấn đấu, cống hiến vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng quà Tết, động viên CBCS lực lượng CSCĐ.

Quỳnh Vinh
.
.
.