Xử lý vụ án để lành mạnh thị trường trái phiếu, chứng khoán

Thứ Tư, 27/04/2022, 17:54

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết, Đảng, Nhà nước đã có chủ trương, biện pháp, giải pháp xử lý các vụ án để làm sao những doanh nghiệp có ông chủ là đối tượng trong các vụ án vẫn tồn tại, hoạt động bình thường, không có chuyện "đánh chuột mà vỡ bình".

Tham nhũng mang tính tập thể, có tổ chức

Phát biểu tại Họp báo thông báo kết quả Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC), chiều 27/4, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học nhấn mạnh một điểm đáng chú ý là thời gian gần đây cán bộ bị xử lý đều là cán bộ cấp cao, không chỉ ở cơ sở, không chỉ là tham nhũng vặt, nhũng nhiễu, tiêu cực, vòi vĩnh mà hành vi rất nghiêm trọng, liên quan đến tài sản rất lớn. "Những vụ án phát hiện, xử lý vừa qua cho thấy, tham ô, tham nhũng không còn riêng lẻ mà mang tính chất tập thể, có tổ chức, cấu kết chặt chẽ, tinh vi giữa cán bộ Nhà nước và bên ngoài. Đây là vấn đề phải quan tâm", Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương lưu ý.

Xử lý vụ án làm lành mạnh thị trường, không phải
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học phát biểu tại họp báo.

Bên cạnh đó, sự phối hợp, kiểm soát lẫn nhau của các cơ quan chức năng trong thời gian qua cho thấy, dù cơ quan nào trong các cơ quan PCTN không muốn làm cũng không được. Chẳng hạn, việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng là liên quan đến quá trình thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại tố cáo ở một vụ việc. Tuy nhiên, thanh tra, kiểm toán làm không hết trách nhiệm, xử lý không nghiêm thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã vào cuộc xử lý kỷ luật.

Đồng chí Nguyễn Thái Học cho biết, chủ trì cuộc họp sáng nay, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục chủ động, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cơ quan PCTN,TC, trong đó "kiểm tra phải đi trước một bước". Bởi vì, tất cả những sai phạm, vi phạm xử lý trong thời gian vừa qua đều có vai trò của công tác kiểm tra, từ kiểm tra đã phát hiện, xử lý kỷ luật đảng, rồi xử lý hình sự...

Tổng Bí thư cũng đề nghị các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các cấp, các ngành cần thật sự liêm chính, vô tư, trong sáng để lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh PCTN, TC hiệu quả hơn. Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo phải thực sự liêm chính, vô tư, trong sáng để có được niềm tin của người dân về công tác đấu tranh PCTN, TC. Người dân tin vào công tác đấu tranh PCTN, TC qua kết quả của công tác này, nhưng đồng thời người dân cũng nhìn vào tấm gương của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.

Xử lý các vụ án là cần thiết, chín muồi và có lợi

Trả lời câu hỏi của báo chí về lưu ý của Ban Chỉ đạo đối với các cơ quan tố tụng trong điều tra, xử lý các vụ án lớn gần đây, nhất là trong sự nhịp nhàng với các biện pháp hành chính, kinh tế khác để giảm thiểu tác động tiêu cực không mong muốn tới thị trường, đặc biệt là thị trường non trẻ như thị trường chứng khoán, để "đánh chuột không làm vỡ bình", Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết, liên quan vấn đề này, việc Đảng, Nhà nước ta quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật tập trung lực lượng, ráo riết chỉ đạo xử lý các hành vi vi phạm được cân nhắc, đánh giá nhiều chiều, hết sức kỹ lưỡng.

Xử lý vụ án làm lành mạnh thị trường, không phải
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên trả lời tại họp báo.

"Đảng, Nhà nước đã tính toán, đối với những vụ án lớn, liên quan đến các doanh nghiệp lớn nếu không xử lý thì mất gì, được gì; còn nếu xử lý thì được gì", đồng chí nói. Nhìn dưới góc độ kinh tế, nếu hoạt động kinh tế nói chung, tài chính, tín dụng, ngân hàng, chứng khoán nói riêng mà thực hiện đúng quy định pháp luật, được thực hiện công khai, minh bạch, bình đẳng giữa các chủ thể có liên quan thì đây là mục tiêu của cả thế giới, chứ không chỉ của chúng ta. Nó sẽ là động lực, nguồn lực, là niềm tin để các doanh nghiệp, chủ thể tham gia, sẵn sàng đầu tư vào đó, và bảo đảm quyền lợi của người dân.

"Tuy nhiên, việc xử lý các vụ án vừa qua là cần thiết, đã chín muồi và hoàn toàn có lợi. Đã có chủ trương, biện pháp, giải pháp để làm sao những doanh nghiệp có ông chủ là đối tượng trong các vụ án vẫn tồn tại, hoạt động bình thường. Những hậu quả có thể xảy ra đã được lường trước và có giải pháp phù hợp, không có chuyện "đánh chuột mà vỡ bình, sai tới đâu xử lý tới đó"", Phó Trường Ban Nội chính Nguyễn Văn Yên nhấn mạnh. Đảng, Nhà nước đã thống nhất trao quyền cho Ban Chỉ đạo chỉ đạo, sự việc có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố, đã khởi tố phải điều tra, đã điều tra phải truy tố và xét xử. Chúng ta nhất quán nguyên tắc chỉ đạo "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", bất kể người đó là ai và không chịu sự tác động không đúng của bất cứ một cơ quan, tổ chức, lực lượng có thẩm quyền nào.

Xử lý vụ án làm lành mạnh thị trường, không phải
Các phóng viên dự buổi họp báo.

Thông tin thêm về vấn đề này, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho rằng, việc xử lý các vụ án vừa rồi nhiều ý kiến băn khoăn có ảnh hưởng gì đến nền kinh tế hay không. Trong phiên họp sáng nay, nhiều ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo khẳng định, việc xử lý là đúng quy định pháp luật và nhằm mục đích làm lành mạnh thị trường chứng khoán, trái phiếu.

"Có ý kiến cho biết, vừa qua thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán bị đẩy lên, làm giá, không đúng với giá trị thực nên việc xử lý là để đưa thị trường về đúng giá trị thực, bảo đảm quyền lợi của các tổ chức, cá nhân và người dân có liên quan... Ai sai sẽ bị xử lý, sai đến đâu xử lý đến đó. Các cơ quan chức năng sẽ chịu trách nhiệm về quyết định của mình", đồng chí Nguyễn Thái Học chia sẻ, đồng thời khẳng định, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có chỉ đạo về vấn đề này, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, nhưng không phải là không được xử lý.

Lấp khoảng trống dễ bị lợi dụng vi phạm pháp luật

Về chủ trương tái lập Ban Chỉ đạo PCTN, TC cấp tỉnh, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho hay, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của cuộc chiến PCTN, TC ở thời điểm hiện tại cao hơn, sâu hơn rất nhiều, mà nếu chỉ có Ban Chỉ đạo PCTN, TC ở Trung ương thì việc thực hiện ở địa phương rất hạn chế. Bên cạnh đó, sau 10 năm Ban Chỉ đạo có nhiều bài học kinh nghiệm có thể rút ra thành lý luận và có thể tạo ra được một phong trào đấu tranh PCTN,TC ở cơ sở.

Xử lý vụ án làm lành mạnh thị trường, không phải
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu tại họp báo.

"Không có giải pháp gì nhanh hơn, tốt hơn để chấm dứt tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" là tại chỗ, là giải quyết vấn đề tại chỗ", đồng chí chỉ rõ và khẳng định thêm, việc tái lập chỉ tốt hơn chứ không xấu đi, vì không tăng biên chế, đồng thời khi có tổ chức, bộ máy, phát huy trí tuệ tập thể thì càng tốt hơn; ở tại chỗ sâu sát, nắm băt tình hình dễ hơn...

Phó Trưởng Ban Nội chính Nguyễn Văn Yên cũng cho biết, cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo sáng nay đã thông qua 10 chủ trương, quyết sách, trong đó 3 chủ trương liên quan các vụ án vừa xảy ra. Ban Chỉ đạo thống nhất nhận định cơ chế chính sách pháp luật của chúng ta đang có khoảng trống, kẽ hở, bị lợi dụng để vi phạm pháp luật. Từ đó, Ban Chỉ đạo thống nhất giao Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, nhất là cơ chế, chính sách pháp luật về đấu giá, đấu thầu, quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp... và những kiến nghị của Ban Chỉ đạo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, không để bị lợi dụng để TN, TC.

"Đây là chủ trương, giải pháp có tính chất đột phá. Trước thực trạng thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp như thế, Thường trực Ban Chỉ đạo đã thống nhất kiến nghị các cơ quan giao Ban cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra chuyên đề về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, việc sử dụng nguồn tiền từ phát hành trái phiếu... để phát hiện vi phạm nếu có, kiến nghị xử lý...", đồng chí đánh giá.

Phát biểu tại họp báo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường thông tin chuyên đề, mở các chuyên trang, chuyên mục về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, trong đó có những nội dung cụ thể về công tác PCTN,TC. Có những cơ quan đã mở chuyên trang, chuyên mục thì làm tốt hơn, tăng cường duy trì thường xuyên, liên tục, làm sâu sắc hơn các chuyên mục này, qua đó xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. "Quyết tâm của Đảng, Nhà nước là thường xuyên, liên tục, không có vùng cấm, trên dưới, trước sau đồng bộ, nên không có lý gì mà báo chí lại không vào cuộc quyết liệt", Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý và đề nghị các cơ quan báo chí phải có kế hoạch, chương trình dài hơi cho cả nhiệm kỳ để tạo ra bước chuyển mới trong công tác thông tin, tuyên truyền về đề tài PCTN,TC...

Quỳnh Vinh
.
.
.