Xử lý dứt điểm tình trạng khai thác vàng trái phép tại Đắk Nông

Thứ Năm, 20/10/2022, 15:16

Theo ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, các cơ quan liên quan phải xử lý dứt điểm tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn huyện Đắk G'long trong tháng 10 này.

Liên quan đến tình trạng khai thác vàng trái phép diễn ra trên địa bàn huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông mà Báo CAND đã phản ánh, chiều 20/10, thông tin tại buổi họp báo định kỳ tháng 9/2022, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đã chỉ đạo các cơ quan liên quan xử lý dứt điểm tình trạng này trong tháng 10/2022.

Phải xử lý dứt điểm tình trạng khai thác vàng trái phép -0
Đại tá Nguyễn Trường Vũ, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông trả lời về tình trạng khai thác vàng trái phép tại buổi họp báo.

Theo đó, ông Lê Trọng Yên đã chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Đắk G’long, Công an huyện Đắk G’long cùng chính quyền xã sớm đưa ra phương án xử lý dứt điểm tình trạng khai thác vàng trái phép, gây bức xúc dư luận trong thời gian qua. “Nếu địa phương nào còn để xảy ra tình trạng khai thác vàng trái phép mà không có hướng xử lý thì cần xem xét xử lý người đứng đầu”, ông Yên nhấn mạnh.

Thông tin thêm về vấn đề này, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, tình trạng khai thác vàng trái phép diễn ra trên địa bàn huyện Đắk G’long diễn ra từ những năm 2010. Trong những năm qua, Công an tỉnh đã tổ chức nhiều đợt truy quét, đánh sập nhiều hầm vàng khai thác trái phép. Qua đó đã khởi tố, bắt giữ một số đối tượng. “Tuy nhiên, do địa bàn đi lại khó khăn, phức tạp nên những đối tượng khai thác vàng trái phép vẫn lợi dụng lén lút đưa người, phương tiện máy móc vào để khai thác vàng trái phép.

"Vừa qua, qua phản ánh của các cơ quan báo chí, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện, Công an xã vào cuộc kiểm tra. Qua kiểm tra, đã phát hiện tại Tiểu khu 1660 và 1661 thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn có tình trạng khai thác vàng trái phép. Tuy nhiên, vào thời điểm kiểm tra số đối tượng khai thác vàng đã bỏ trốn khỏi hiện trường, cơ quan chức năng chỉ tịch thu được 2 chiếc máy múc cùng một số phương tiện nên đã lập biên bản tịch thu xử lý theo quy định”, Đại tá Vũ thông tin. 

Như Báo CAND đã thông tin, lợi đụng địa hình hiểm trở, đường đi lại khó khăn, một số đối tượng đã đem phương tiện, máy móc vào khu vực Tiểu khu 1660 và 1661 thuộc lâm phần quản lý của Công tý TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn để khai thác vàng trái phép. Tại đây, các đối tượng đã đào bới nhiều diện tích đất rừng chạy dọc theo con suối, bên cạnh đó là nhiều hầm vàng được khoét sâu vào trong núi…

Văn Thành
.
.
.