Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

Thứ Năm, 13/04/2023, 13:18

Tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) ngày 13/4, Hội Nhà báo Việt Nam (NBVN) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội năm 2022 và triển khai công tác năm 2023. Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và hơn 500 đại biểu chính thức đại diện cho 23.700 hội viên sinh hoạt tại 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 20 Liên Chi hội, 218 Chi hội trực thuộc Hội.

“Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”. -0
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Về phía địa phương có các đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Hồ Văn Mừng,  Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang.

“Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”. -0
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam.

Báo cáo của Phó Chủ tịch thường trực Hội NBVN Nguyễn Đức Lợi cho biết, trong năm 2022, Hội NBVN tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; tăng cường lãnh đạo, điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường giáo dục tư tưởng, chính trị cho người làm báo; triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, tiếp tục tìm hiểu, học tập, nghiên cứu sâu rộng, thường xuyên Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương phát đông và triển khai phong trào thi đua “Xây dưng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”.

“Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”. -0
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu khai mạc hội nghị.

Cùng với việc triển khai thực hiện Giải Báo chí Quốc gia, Hội NBVN phối hợp thực hiện hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao; chủ trì, phối hợp tổ chức 6 giải báo chí chuyên ngành. Đặc biệt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI năm 2021 tiếp tục nhận 1.761 tác phẩm thuộc 11 loại giải tác phẩm báo chí tiêu biểu trong các loại hình báo chí từ các cấp Hội. 36 Hội nhà báo cấp tỉnh, thành phố và 14 Liên chi hội trực thuộc Hội NBVN có tác phẩm đoạt Giải báo chí Quốc gia 2021.

“Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”. -0
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh phát biểu chào mừng hội nghị.

Bên cạnh việc đánh giá những tồn tại thiếu sót cần khắc phục, hội nghị ghi nhận hơn 20 tham luận về nhiều vấn đề, đồng thời đề ra 15 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, trong đó có đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện Nghi ̣quyết của cấp ủy Đảng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; triển khai Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội NBVN trong tình hình mới; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thi ̣05 của Bô ̣Chính tri ̣về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với học tập phong cách làm báo Hồ Chí Minh, quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; bộ tiêu chí Cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam…

“Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”. -0
Phó Thủ tướng Chỉnh phủ Trần Hồng Hà chụp ảnh lưu niệm với một số đại biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội NBVN và các cấp Hội trong năm 2022 đã đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển chung của cả nước. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Hơn bao giờ hết báo chí cách mạng Việt Nam phải tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa khát vọng Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng, cổ vũ động viên tinh thần đổi mới; tiếp thêm năng lượng tích cực để cả hệ thống chính trị, cùng toàn dân vượt qua những khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023 và giai đoạn 2021-2025”.

“Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”. -0
“Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”. -0
Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại -0
Đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Trần Hồng Hà đề nghị các cấp Hội thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, cần định hướng các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sự nghiệp đổi mới, phát triển của đất nước, các vấn đề thời sự; phản ánh sâu sắc, sinh động để có nhiều tác phẩm chất lượng, tính chiến đấu cao, giá trị nhân văn sâu sắc, từ đó định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội, không ngừng củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Thứ hai, thực hiện tốt vai trò là vũ khí sắc bén, là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; quán triệt tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”; các cơ quan báo chí xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, sâu sắc về lý luận, ngoại giao, kinh tế, nghệ thuật, công nghệ, chuyển đổi số; người làm báo không ngừng trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, cập nhật thông tin; năng động, sáng tạo, bắt nhịp công nghệ mới… mang những giá trị chân - thiện - mỹ của dân tộc và hình ảnh Việt Nam trách nhiệm với các vấn đề toàn cầu đến với độc giả quốc tế, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Thứ ba là phải làm rõ vấn đề cơ chế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa trong hoạt động báo chí; đầu tư tương xứng về nguồn lực, con người, công nghệ, chính quy, hiện đại để thực hiện tốt vai trò là công cụ truyền thông sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là phương tiện giám sát, phản biện xã hội hiệu quả. Các bộ, ngành phải gắn bó hơn nữa với báo chí, chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cơ quan báo chí, nhà báo tác nghiệp đúng chuyên môn, nghiệp vụ…

Thứ tư là Hội NBVN phải tiên phong bồi dưỡng, xây dựng bản lĩnh chính trị cho các nhà báo, hội viên, tạo lập không gian văn hóa trong hoạt động báo chí, “chấn chỉnh” những “lệch chuẩn” về đạo đức nghề nghiệp, nhân lên những giá trị nhân văn trong hoạt động báo chí... Các cơ quan báo chí đẩy mạnh chuyển đổi số, thay đổi phương thức vận hành, quản lý, phân phối nội dung, mô hình tổ chức; nghiên cứu, cập nhật xu thế phát triển thông tin hiện đại, đổi mới tư duy, cách làm báo… từ đó đa dạng hóa thị trường, kinh tế báo chí, nâng cao đời sống người làm báo.

Chiều cùng ngày Hội NBVN sẽ trao Cờ thi đua xuất sắc cho 13 tập thể và bằng khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ năm 2022 cho 24 tập thể và 28 cá nhân.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 12/4, Đảng đoàn Hội NBVN đã công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hữu Toàn
.
.
.