Xây dựng Điện Biên mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh

Thứ Tư, 18/05/2022, 19:40

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh yêu cầu trên trong buổi làm việc với tỉnh Điện Biên ngày 18/5. 

Chiều 18/5, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Điện Biên. Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên báo cáo tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng (ANQP) trong quý I/2022, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Điện Biên trong việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết 13 của Đảng, Nghị quyết 14 của Đảng bộ tỉnh.

 Xây dựng tỉnh Điện Biên trở thành thành trì kinh tế vững chắc trên tuyến Tây Bắc -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Điện Biên.

Nhấn mạnh tỉnh Điện Biên với vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh và lợi thế thu hút phát triển du lịch, kinh tế, Chủ tịch nước chỉ đạo thời gian tới tỉnh Điện Biên cùng với các tỉnh biên giới khác cần tập hợp nguồn lực để tạo nên thành trì kinh tế vững chắc cho đất nước.

Chủ tịch nước yêu cầu các địa phương như tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu… cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế liên kết xây dựng khu kinh tế hành lang vòng cung các tỉnh biên giới.

“Không có tuyến phòng thủ nào vững chắc bằng tuyến phòng thủ hành lang kinh tế mạnh, từ đó tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Đối với tỉnh Điện Biên, cần tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế với 3 động lực, gồm: Du lịch trải nghiệm, du lịch lịch sử, văn hóa; nông nghiệp thông minh và công nghiệp chế biến gắn với tiêu thụ; thúc đẩy chuyển đổi số gắn với kinh tế số, dịch vụ công, thương mại điện tử” – Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

 Xây dựng tỉnh Điện Biên trở thành thành trì kinh tế vững chắc trên tuyến Tây Bắc -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi Lễ khánh thành Đền thờ liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ.

Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác đã dự Lễ khánh thành Đền thờ liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ, được đặt trên đỉnh đồi F - một trong 45 điểm di tích thành phần của Di tích Quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên.

Đây là công trình văn hóa lịch sử ý nghĩa để nhân dân cũng như du khách đến tham quan, dâng hưởng tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh làm nên chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Đền thờ được khởi công xây dựng ngày 13/3/2021 đúng vào ngày diễn ra trận đánh mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ 67 năm về trước. Công trình được thiết kế với nhiều hạng mục liên hoàn với diện tích gần 50.000m2 có tổng mức đầu tư 105 tỷ đồng, trong đó nguồn tài trợ 90 tỷ đồng.

Công trình được thiết kế độc đáo vừa kế thừa từ kiến trúc truyền thống lại vừa mang những nét hiện đại của công trình du lịch văn hóa tâm linh được chia thành 3 không gian chính, gồm: không gian dẫn nhập, không gian tĩnh tâm và không gian tâm linh (Đền thờ chính). Không gian thờ tự tại Đền thờ chính như chiếc cầu nối linh thiêng giữa cuộc sống hiện tại của con người với cõi thiêng của đất trời, là nhịp cầu vô hình nối kết, giao hòa giữa hai cõi âm dương. Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành 1 điểm đến ấn tượng đối với du khách mọi miền khi đến tham quan chiến trường Điện Biên Phủ trong thời gian tới.

 Xây dựng tỉnh Điện Biên trở thành thành trì kinh tế vững chắc trên tuyến Tây Bắc -0
Chủ tịch nước dự Lễ phát động trồng cây tại tỉnh Điện Biên.

Cũng tại buổi lễ, tỉnh Điện Biên đã phát động chương trình “Mái ấm nghĩa tình - an sinh xã hội” với mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành từ các tổ chức, cá nhân chung tay với cấp ủy, chính quyền tỉnh Điện Biên chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo. Các nhà hảo tâm đã ủng hộ trên 150 tỷ đồng đồng hành cùng chương trình “Mái ấm nghĩa tình - an sinh xã hội” do tỉnh Điện Biên phát động.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương dự Lễ phát động trồng cây hưởng ứng Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” gắn với phát triển cây công nghiệp chiến lược trên địa bàn tỉnh Điện Biên tại bản Nà Nọi, xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Trong khuôn khổ buổi làm việc của Chủ tịch nước với tỉnh Điện Biên, phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, Công an tỉnh Điện Biên chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu và tổ chức triển khai có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm ANQG - giữ gìn trật tự ATXH trên địa bàn; phát huy tốt vai trò, hiệu quả của lực lượng Công an chính quy cấp xã và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

 Xây dựng tỉnh Điện Biên trở thành thành trì kinh tế vững chắc trên tuyến Tây Bắc -0
Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và ủng hộ lực lượng Công an trong mọi lĩnh vực công tác, nhất là việc bố trí quỹ đất cho Công an xã đảm bảo theo định mức của Bộ Công an.

Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu Công an tỉnh Điện Biên cần chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, đánh giá đúng và trúng về tình hình, địa bàn, đối tượng để có đối sách quản lý, đấu tranh phù hợp. Đặc biệt, cần quan tâm chú trọng đến những vấn đề liên quan đến an ninh dân tộc, tôn giáo và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy…

H. Giang - T. Trung - T. Trang
.
.
.