Vụ "Tịnh thất Bồng Lai": Cần làm rõ để có giải pháp tổng thể

Thứ Sáu, 07/01/2022, 12:19

Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn mong các cơ quan pháp luật sớm làm rõ những sai phạm trong vụ việc này để định hướng nhận thức và có giải pháp tổng thể, không để xảy ra những vụ việc tương tự trong tương lai.

Những ngày gần đây, thông tin về vụ việc nơi gọi là "Tịnh thất Bồng Lai" gây rúng động dư luận, đặc biệt, sau khi Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án để điều tra những tố cáo lợi dụng tôn giáo và từ thiện để trục lợi, khởi tố ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu "Tịnh thất" này và 3 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Bên hành lang Kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa XV, ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội đã trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này.

Vụ
ĐBQH Bùi Hoài Sơn.

Theo ông Bùi Hoài Sơn, Đảng và Nhà nước luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân và tạo mọi điều kiện để người dân sinh hoạt, tham gia đời sống tôn giáo. Tuy nhiên, sự tôn trọng đó cũng dựa trên cơ sở những người tham gia tín ngưỡng, tôn giáo phải tôn trọng pháp luật và thực hiện nghiêm quy định của các tôn giáo; đồng thời tôn trọng các tôn giáo khác và cộng đồng khác có liên quan.

"Câu chuyện của "Tịnh thất Bồng Lai" khiến chúng ta phải nghĩ nhiều hơn đến việc làm thế nào để làm lành mạnh hơn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo; nhận thức đúng và đẩy đủ hơn về tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là vai trò của tín ngưỡng, tôn giáo trong phát triển văn hóa, định hướng phát triển đạo đức con người", ông Bùi Hoài Sơn nói.

Từ đó, ĐBQH Bùi Hoài Sơn mong muốn, các cơ quan pháp luật làm rõ hơn những sai phạm trong vụ việc này, góp phần định hướng về nhận thức, làm lành mạnh hóa các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân, cũng như tránh những tiêu cực, sai sót không cần thiết trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo chung của đất nước.

Vụ
Ông Lê Tùng Vân vừa bị khởi tố về hành vi "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân".

"Ở đây cơ quan chức năng đã nhận ra bản chất của sự việc và đã tích cực giải quyết, đưa ra những kết luận cụ thể. Câu chuỵện thượng tôn pháp luật vẫn là quan trọng nhất, chính vì thế chúng ta trông chờ các cơ quan chức năng đưa ra những kết luận cuối cùng để đánh giá sâu sắc hơn về vấn đề này", ông bổ sung thêm.

Đối với những thông tin lan truyền trên mạng xã hội xung quanh vụ việc "Tịnh thất Bồng Lai", về hành vi sai trái, loạn luân của ông Lê Tùng Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội đề nghị cần được xác minh rõ. "Nếu đúng sự thật thì thật đau lòng, đã vi phạm thuần phong mỹ tục của đất nước, vi phạm những định hướng về giá trị đạo đức của dân tộc và chúng ta cần phải lên án", đại biểu bày tỏ.

Ông cũng cho rằng, đây có thể không phải là sự việc cá biệt, nó có thể diễn ra ở nơi nào đó, ở nơi này, nơi khác. Vì thế, cần phải có những rà soát để tìm ra bản chất của sự việc, để sửa đổi chính sách pháp luật, làm sao không xảy ra những vụ việc tương tự trong tương lai. Đó mới là giải pháp mang tính tổng thể.

Thời gian qua, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã nhận rất nhiều đơn tố cáo về những sai phạm của các thành viên trong "Tịnh thất Bồng Lai", trong đó có ông Lê Tùng Vân, người được gọi là "Thầy Ông nội". Đa phần dư luận bức xúc đối với các hành vi có dấu hiệu lợi dụng hình thức tu tại gia, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, cơ nhỡ để kêu gọi quyên góp từ thiện trục lợi, và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân…, gây ảnh hưởng đến ANTT tại địa phương. Các trang mạng xã hội cũng vạch trần nhiều sai phạm tại "Tịnh thất Bồng Lai", trong đó có những thông tin tố cáo việc loạn luân...

Bảo Quân
.
.
.