Việt Nam và Hoa Kỳ - Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

Thứ Hai, 11/09/2023, 06:08

Trong chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden, Việt Nam và Hoa Kỳ đã thống nhất nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

0bf498f0b2c4679a3ed5-2.jpg -0
Chiều 10/9, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
274c025edb6a0e34577b6.jpg -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Joe Biden.
19767ffb7ccaa994f0db-2.jpg -0
Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có cuộc hội đàm. 
e7f965fe74c8a196f8d9-2.jpg -0
Trong cuộc hội đàm, hai bên đã thống nhất nhiều vấn đề, trong đó có việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
6-2.jpg -0
Trong cuộc họp báo chung sau đó, hai nhà lãnh đạo đã thông báo về việc Việt Nam - Hoa Kỳ thông qua Tuyên bố chung, nâng tầm quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, quan hệ đối tác này tiếp tục dựa trên cơ sở tôn trọng đầy đủ những nguyên tắc cơ bản định hướng cho quan hệ hai nước trong thời gian qua, trong đó có tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau.
7-2.jpg -0
Phát biểu trong cuộc họp báo chung, Tổng thống Joe Biden bày tỏ vui mừng trước việc hai nước nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. 
32ae25652a55ff0ba644-2.jpg -0
Vào tối 10/9,  tại khách sạn JW Marriott Hà Nội, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng đã có cuộc gặp gỡ với báo chí Việt Nam và quốc tế. 
62784733a202775c2e134.jpg -0
Tổng thống Joe Biden cho biết, ông trông đợi và đón chờ một chương mới trong quan hệ của Việt Nam - Hoa Kỳ.
Bình Nguyễn - Phong Sơn
.
.
.