Việt Nam nói gì về căng thẳng khinh khí cầu giữa Mỹ và Trung Quốc?

Thứ Năm, 09/02/2023, 15:36

Trong buổi họp báo thường kỳ diễn ra chiều 9/2 tại Hà Nội, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt đã trả lời câu hỏi của phóng viên, trong đó đề nghị Việt Nam đưa ra bình luận về lùm xùm khinh khí cầu giữa Mỹ và Trung Quốc thời gian gần đây. 

Việt Nam nói gì về căng thẳng khinh khí cầu giữa Mỹ và Trung Quốc? -0
Hình ảnh khinh khí cầu Trung Quốc bị tiêm kích Mỹ bắn hạ hôm 4/2. Ảnh: Reuters.

Theo đó, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt nêu rõ: "Chúng tôi mong muốn hai nước Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đóng góp vào hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới".

Đồng thời, Phó Phát ngôn Đoàn Khắc Việt nhấn mạnh rằng các lực lượng chức năng của Việt Nam có đủ khả năng để luôn đảm bảo an toàn cho vùng trời, vùng biển cũng như lãnh thổ Việt Nam.

Trước đó, quân đội Mỹ hôm 4/2 (giờ địa phương) đã triển khai tiêm kích chiến đấu F-22 sử dụng tên lửa không đối không để bắn hạ quả khinh khí cầu của Trung Quốc khi vật thể này đang bay trên vùng biển ngoài khơi Carolina theo lệnh của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Phía Mỹ lý giải động thái bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc là nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, bởi Washington lo ngại đó là một khinh khí cầu do thám. Trong khi đó, Bắc Kinh khẳng định một quả khinh khí cầu dân sự của nước này được sử dụng vì mục đích nghiên cứu khí tượng đã bay lạc vào lãnh thổ Mỹ vì lý do bất khả kháng.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó ra thông cáo bày tỏ "sự bất bình và phản đối mạnh mẽ" việc Mỹ bắn hạ quả khí cầu, cho rằng Washington đã "phản ứng thái quá" và "vi phạm thông lệ quốc tế".

Vụ việc nêu trên đã đẩy mối quan hệ vốn "cơm không lành, canh chẳng ngọt" giữa Mỹ và Trung Quốc lên một nấc thang mới, khiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phải hoãn chuyến thăm ​​đến Trung Quốc. Tuy nhiên, Phát Ngôn viên An ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby nhấn mạnh Washington không tìm cách đối đầu, nhưng bác lập luận của Trung Quốc rằng quả khinh khí cầu này sử dụng cho mục đích khí tượng.

Kim Ngọc
.
.
.