Việt Nam đóng góp hai sáng kiến quan trọng tại khóa họp 61 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
Khóa họp lần thứ 61 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) đã chính thức khai mạc hôm 23/2 (giờ địa phương) tại Geneva (Thụy Sĩ), trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với xung đột, bất ổn và các thách thức nhân đạo phức tạp. Nhằm thể hiện vai trò chủ động và trách nhiệm trong các vấn đề nhân quyền toàn cầu, tại phiên họp cấp cao ngay sau đó, đoàn Việt Nam đã đề xuất hai sáng kiến quan trọng.
Theo Euronews, phát biểu tại phiên khai mạc khóa họp 61 UNHRC, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cảnh báo hệ thống nhân quyền quốc tế đang phải đối mặt với “một cuộc tấn công trên diện rộng và có tổ chức”, xuất phát từ xung đột vũ trang, sự trỗi dậy của chủ nghĩa độc đoán, bất bình đẳng gia tăng, thông tin sai lệch và việc lạm dụng các công nghệ mới.
Ông tái khẳng định vai trò không thể thay thế của UNHRC cùng các cơ chế trực thuộc, đặc biệt là Cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR), coi đây là công cụ then chốt nhằm thúc đẩy trách nhiệm giải trình của các quốc gia và bảo vệ phẩm giá con người.
Tiếp nối thông điệp này, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk kêu gọi các quốc gia thành viên củng cố mạnh mẽ hơn các chuẩn mực nhân quyền phổ quát, thay vì quay lưng trước những giá trị nền tảng.
Trong khi đó, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Annalena Baerbock nhấn mạnh, nhân quyền không thể chỉ dừng lại ở tuyên bố chính trị, mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, với trách nhiệm chung của toàn thể cộng đồng quốc tế.
Ở góc độ nước chủ nhà, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis tái khẳng định vai trò đặc biệt của Geneva như một trung tâm đối thoại đa phương. Ông cho rằng trong bối cảnh thế giới phân cực và xung đột gia tăng, Geneva cần tiếp tục là không gian trung lập, nơi các quốc gia có thể đối thoại thẳng thắn.
Về phía Việt Nam, Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva dẫn đầu đoàn tham dự khóa họp. Ngay trong phiên họp cấp cao đầu tiên, đoàn Việt Nam đã đề xuất hai sáng kiến quan trọng. Một là, tuyên bố chung về thúc đẩy bình đẳng giới trong triển khai các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs. Hai là, tổ chức sự kiện bên lề về tác động của lừa đảo trực tuyến đối với quyền con người.
Sự kiện nêu trên do Việt Nam đồng tổ chức cùng Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan, nhằm làm rõ những hệ lụy ngày càng nghiêm trọng của các hành vi lừa đảo trên môi trường mạng đối với quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu.
Bên cạnh đó, đoàn Việt Nam sẽ tham gia và đóng góp ý kiến tại các phiên thảo luận về nhiều vấn đề lớn như biến đổi khí hậu, quyền trẻ em, quyền được hưởng lương thực, quyền của người khuyết tật và các mối quan tâm chung khác của cộng đồng quốc tế.
Việc Việt Nam tích cực tham gia và đưa ra các sáng kiến tại diễn đàn đa phương quan trọng này tiếp tục khẳng định cam kết của Việt Nam trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, đồng thời đóng góp thực chất vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế vì hòa bình, phát triển bền vững và tôn trọng phẩm giá con người.
Được biết, khóa họp lần thứ 61 của UNHRC được tổ chức trực tiếp tại Geneva, bao gồm bảy phiên thảo luận chuyên đề; 30 phiên đối thoại tương tác với các báo cáo viên đặc biệt và cơ chế thủ tục đặc biệt; xem xét, thảo luận 84 báo cáo chuyên đề và thông qua báo cáo UPR của 14 quốc gia.
Việt Nam tái đắc cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc: Tự hào và trách nhiệm
Từ Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đến Công ước Hà Nội: Minh chứng phản bác các luận điệu sai trái
Dư luận quốc tế hoan nghênh Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
Việt Nam đóng góp thiết thực cho Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Việt Nam tái đắc cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc: Tự hào và trách nhiệm
Từ Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đến Công ước Hà Nội: Minh chứng phản bác các luận điệu sai trái
Dư luận quốc tế hoan nghênh Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
Việt Nam đóng góp thiết thực cho Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc