Về những công trình, sự kiện Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Thứ Hai, 21/11/2022, 15:49

Những ngày này, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tập trung tổ chức các hoạt động, sự kiện Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022).

Ghi nhớ công lao của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, đồng thời giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, từ năm 2018, tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt, trình Trung ương xem xét, phê duyệt. Để góp phần Lễ kỷ niệm trang trọng, tỉnh Vĩnh Long đã chủ trương triển khai các công trình trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tiêu biểu như công trình đường Võ Văn Kiệt (TP Vĩnh Long); Trung tâm hội nghị tỉnh Vĩnh Long; đường nối từ đường Phạm Hùng đến Võ Văn Kiệt (TP Vĩnh Long); Trường THPT Nguyễn Hiếu Tự (huyện Vũng Liêm); Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long… 

1.jpg -0
Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long kiểm tra các công trình Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Các công trình hướng đến Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ tốt việc giảng dạy, học tập và thể hiện tấm lòng tri ân của các thế hệ hôm nay đối với công lao to lớn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong công cuộc dựng xây quê hương, đất nước.

2.jpg -0
Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long, chứng kiến việc ký kết giữa các đơn vị tại Hội nghị xúc tiến đầu tư về du lịch và thương mại.

Tại huyện Vũng Liêm, quê hương của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Vũng Liêm đã dốc sức toàn lực hoàn thiện một số công trình trọng điểm. Các công nhân đã tập trung hoàn thiện, hoàn thành tuyến đường Rạch Trúc ở thị trấn Vũng Liêm. Với chiều dài khoảng 2 km, đây được xem là một trong những tuyến đường rộng và đẹp nhất ở huyện Vũng Liêm.

Công trình Trường THPT Nguyễn Hiếu Tự tại thị trấn Vũng Liêm, sau 4 tháng thi công đã hoàn thành. Ngôi trường được thiết kế hiện đại, khoa học, đạt tiêu chuẩn quốc gia, đáp ứng cho 1.200 học sinh với 24 phòng học và 28 phòng chức năng. Trường THPT Nguyễn Hiếu Tự được xây dựng trên diện tích khoảng 1,2 hecta, quy mô xây dựng gồm: Khối sảnh đón, Khối hiệu bộ, Khối học tập, Khối bộ môn, Khối nhà đa năng, Sân bóng mini, tạo không gian học tập, rèn luyện thể chất và giải trí đa dạng cho các em học sinh.

3.jpg -0
UBND tỉnh Vĩnh Long công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Bình Tân đạt chuẩn Nông thôn mới.

Còn tại TP Vĩnh Long, nhiều công trình trọng điểm đã hoàn thành chào mừng Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Theo ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án công nghiệp và dân dụng tỉnh Vĩnh Long, được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long, Ban quản lý phối hợp chặt chẽ cùng với các đơn vị thi công tổ chức tăng ca, giám sát tiến độ và khối lượng công trình, đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Hai công trình trọng điểm được khẩn trương hoàn thiện, khánh thành đúng vào dịp Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt là Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long và dự án cầu Cái Cam 2 nằm trên đường Võ Văn Kiệt (TP Vĩnh Long). Công trình Trung tâm hội nghị khánh thành, đưa vào hoạt động phục vụ các sự kiện của lễ kỷ niệm và các hoạt động của tỉnh Vĩnh Long.

Công trình đường Võ Văn Kiệt có ý nghĩa rất lớn đến sự phát triển của tỉnh, đây là trục giao thông chính của trung tâm thành phố Vĩnh Long, kết nối giữa khu đô thị cũ với khu đô thị mới, khu trung tâm hành chính mới và kết nối hệ thống giao thông quốc gia, như: quốc lộ 1, quốc lộ 53, quốc lộ 80...

4.jpg -0
Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt được xếp hạng di tích Quốc gia.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy, đồng chí Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Thông qua các hoạt động nhằm tưởng nhớ công lao người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định công lao và tôn vinh những đóng góp to lớn của đồng chí, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long, Nam Bộ thành đồng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện lòng thành kính tri ân của Đảng bộ, Quân và Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đối với những cống hiến to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt, phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương Vĩnh Long.

5.jpg -0
UBND tỉnh Vĩnh Long khánh thành và đưa vào hoạt động “Vườn ông Sáu Dân” tại Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh: “Các hoạt động kỷ niệm nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, cống hiến to lớn, quan trọng của đồng chí Võ Văn Kiệt - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay”. Chuỗi các hoạt động tổ chức trang trọng, chu đáo, hiệu quả, tiết kiệm, tạo phong trào hành động cách mạng sâu rộng bằng những việc làm thiết thực trong lực lượng tuổi trẻ tỉnh Vĩnh Long, có ý nghĩa giáo dục to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 và các năm tiếp theo.

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp với các cơ quan Trung ương tổ chức chuỗi các hoạt động chính, gồm: Lễ dâng hương và dâng hoa; Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt; Hội thảo khoa học cấp quốc gia; Chương trình nghệ thuật chính luận về đồng chí Võ Văn Kiệt; Phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt”; Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt; Trưng bày triển lãm hình ảnh về thân thế và sự nghiệp đồng chí Võ Văn Kiệt; Trao giải Cuộc thi tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt; Trao giải Cuộc thi sáng tác Logo Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt và quà lưu niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt; Hội thi Tuyên truyền giới thiệu sách chủ đề: “Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Người thắp lửa cho thanh niên Vĩnh Long”; Hội nghị xúc tiến đầu tư về du lịch và thương mại cấp quốc gia; Thăm, tặng quà một số gia đình có công với cách mạng; Lễ công bố huyện Bình Tân đạt chuẩn huyện Nông thôn mới; Công bố quyết định của Bộ Y tế công nhận Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long là bệnh viện hạng I; Khai mạc và thi đấu Đại hội Thể thao tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX năm 2022; Khánh thành Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long; đường nối từ đường Phạm Hùng đến Võ Văn Kiệt và cầu Cái Cam 2…

Văn Vĩnh
.
.
.