Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội tham mưu các vấn đề quan trọng của đất nước

Thứ Hai, 17/01/2022, 18:49

Chiều 17/1, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự, chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị có Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm tốt công tác lập pháp, giám sát và tham mưu các vấn đề quan trọng của đất nước -0
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Lê Tấn Tới khẳng định từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV đến nay, tuy thời gian hoạt động chưa nhiều nhưng Ủy ban đã chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp với các cơ quan hữu quan hoàn thành tốt chương trình hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực công tác lập pháp, giám sát và tham mưu các vấn đề quan trọng của đất nước; bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Đồng thời, hoạt động của Ủy ban và Thường trực Ủy ban được duy trì có nề nếp, bảo đảm nguyên tắc dân chủ, quyết định theo đa số.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm tốt công tác lập pháp, giám sát và tham mưu các vấn đề quan trọng của đất nước -0
Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội phát biểu khai mạc Hội nghị.

Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2021, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Minh Đức cho biết, trong công tác lập pháp, Ủy ban đã chủ trì thẩm tra dự án Luật Cảnh sát Cơ động trình trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Hai; nắm tiến độ và tình hình xây dựng 3 dự án: Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội; xây dựng báo cáo định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, trong đó có 15 dự án luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách cần sửa đổi, bổ sung và ban hành mới; nghiên cứu, xây dựng báo cáo tham gia thẩm tra 10 dự án luật, nghị quyết và 1 đề án theo sự phân công của UBTVQH.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm tốt công tác lập pháp, giám sát và tham mưu các vấn đề quan trọng của đất nước -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị.
Trong công tác giám sát, bên cạnh việc thẩm tra các báo cáo của Chính phủ về các nội dung có liên quan, Ủy ban đã tiến hành giám sát văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn thi hành luật thuộc lĩnh vực phụ trách; xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát, tọa đàm phục vụ tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát Cơ động.
Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm tốt công tác lập pháp, giám sát và tham mưu các vấn đề quan trọng của đất nước -0
 Đại tá Phạm Xuân Diệu, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu thảo luận quan trọng. Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu nhấn mạnh, trước những tác động bất lợi của đại dịch COVID-19, từng đồng chí thành viên nói riêng và UBQPAN của Quốc hội nói chung đã hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch công tác năm. 

Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của Ủy ban đối với các cơ quan cả ở trong nước và ngoài Quốc hội; đồng thời, tô đậm thêm thành tích vẻ vang của Ủy ban trong suốt 30 năm qua. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, trong năm 2022, hoạt động phối hợp của Bộ Công an với UBQPAN tiếp tục phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật; trong hoạt động giám sát, khảo sát và công tác dân nguyện; tham mưu và kiến nghị với Đảng, Nhà nước một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực ANTT; trao đổi, cung cấp thông tin và công tác cán bộ…

Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm tốt công tác lập pháp, giám sát và tham mưu các vấn đề quan trọng của đất nước -0
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu tham luận, đại diện Bộ Quốc Phòng, Đại tá Phạm Xuân Diệu, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu nhấn mạnh, trong thời gian qua, lãnh đạo, Thường trực UBQPAN của Quốc hội và các cơ quan đã đặc biệt quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Bộ Quốc phòng trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về Quân sự, Quốc phòng. Trong thực hiện nhiệm vụ giám sát, khảo sát về phía Bộ Quốc phòng, tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp chặt chẽ với UBQPAN để triển khai thực hiện các kế hoạch đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương, chúc mừng những kết quả mà UBQPAN đã đạt được trong năm 2021.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao khi Ủy ban đã khẩn trương ban hành quy chế hoạt động, xây dựng và ký quy chế phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; đồng thời, thống nhất triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều nhiệm vụ thuộc chức năng, quyền hạn được giao trong hoạt động lập pháp, giám sát và tham mưu trong quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Những kết quả mà Ủy ban đã đạt được trong năm qua là đáng trân trọng, thể hiện sự cố gắng lớn lao, tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất trong Ủy ban. Đồng thời, là sự chỉ đạo, điều hành hiệu quả của Thường trực Ủy ban cùng với sự nỗ lực cao nhất của đội ngũ cán bộ, công chức Vụ Quốc phòng và An ninh trong nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Ủy ban.

Nhất trí với công tác triển khai nhiệm vụ năm 2022, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ủy ban cần tiếp tục quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, quy định của Hiến pháp trong tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Tập trung vào các chủ trương, đường lối, quan điểm về lĩnh vực Quốc phòng - An ninh; các Đề án, Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật trong thẩm tra, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo, dự án; nhiệm vụ, ngân sách Quốc phòng - An ninh, tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; ý kiến tham gia thẩm tra, chỉnh lý đối với một số dự án Luật do Ủy ban khác chủ trì thẩm tra theo phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Soạn thảo dự án Luật Cảnh sát Cơ động, các cơ quan của Quốc hội và cơ quan hữu quan nhằm xây dựng dự án Luật bảo đảm chất lượng, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp tháng 2/2022.

Đổi mới, tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực Quốc phòng - An ninh; tham gia có hiệu quả các Đoàn Giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội theo kế hoạch năm 2022. Chủ động, phối hợp chặt chẽ trong nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội những vấn đề liên quan đến Quốc phòng - An ninh.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với truyền thống của mình, Ủy ban sẽ tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo; với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Minh Hiền
.
.
.