USAID sẽ xây dựng trung tâm giúp xử lý đất bị nhiễm chất độc dioxin tại Việt Nam

Thứ Sáu, 10/03/2023, 18:59

Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) Samantha Power bày tỏ hy vọng, mối quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển, nhấn mạnh cơ quan này sẽ đồng hành cùng Việt Nam trong nhiều vấn đề, bao gồm chống biến đổi khí hậu. 

USAID sát cánh cùng Việt Nam trong chống biến đổi khí hậu  -0
Tổng giám đốc USAID Samantha Power. 

Bà Samantha Power cho biết, vừa qua bà có chuyến thăm đến sân bay Biên Hòa. Tại đây, các chuyên gia của Hoa Kỳ đã và đang làm việc với Bộ Quốc phòng Việt Nam để làm sạch hơn 500.000m3 đất bị nhiễm chất độc dioxin, lượng đất này đủ để lấp đầy 200 bể bơi tiêu chuẩn Olympic.

Trong chuyến thăm này, USAID đã công bố kết quả giai đoạn 1 của dự án xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa, theo đó, bàn giao cho Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam 29.383m2 (gần 3ha), tương đương 19.320m3 đất hoàn thổ có hàm lượng dioxin nhỏ hơn 21.5 ppt theo đúng thiết kế được phê duyệt.

USAID sẽ tiếp tục làm việc với Quốc hội Hoa Kỳ nhằm tăng cường 73 triệu USD cho giai đoạn tiếp theo của dự án, đáng chú ý, sẽ tập trung vào thiết kế, xây dựng và vận hành một trung tâm xử lý giúp làm sạch đất bị nhiễm chất độc dioxin ngay tại Biên Hòa.

Bên cạnh đó, USAID sẽ tăng gấp đôi viện trợ nhằm cải thiện cuộc sống đối với người khuyết tật tại Việt Nam. 

Bà Samantha Power chia sẻ đã đến thăm Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, một địa điểm từng bị bom tàn phá năm 1972, nhưng hiện đã trở thành một trong những cơ sở hàng đầu của khu vực về chăm sóc người khuyết tật.

Đến thăm Đại học Cần Thơ, bà Power được nghe nhiều ý kiến của những người trẻ Việt Nam về vấn đề biến đổi khí hậu cũng như tác động của nó lên sinh kế của người dân địa phương. Nhiều nông dân tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long cũng bày tỏ những quan ngại về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đặc biệt là xâm nhập mặn. Một số ngư dân đã chấp nhận một “bình thường mới”, làm quen với một kế sinh nhai mới đó là “du lịch sinh thái”.

Bà Samantha cũng đánh giá cao quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, như cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, khẳng định Hoa Kỳ sẽ sát cánh cùng Việt Nam trong nỗ lực này. Trong hơn một thập kỷ qua, Hoa Kỳ đã đầu tư nhiều dự án năng lượng tái tạo, như điện mặt trời, đóng góp đáng kể vào nguồn cung năng lượng của Việt Nam.

Hoa Kỳ đang trong quá trình khởi động một dự án trị giá nhiều triệu USD nhằm giúp đỡ người dân tại khu vực đồng bằng Sông Cửu Long ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu.

Theo bà Samantha Power, quan hệ giữa hai nước từng trải qua nhiều thăng trầm và nỗi đau trong quá khứ, nhưng hiện mối quan hệ đã đơm hoa kết trái trong nhiều lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như: chống biến đổi khí hậu, hiện đại hóa giáo dục, cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe và phát triển kinh tế.

Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện trong năm nay. Bà bày tỏ hy vọng quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới và USAID sẽ làm mọi điều có thể để tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước. 

Bà Samantha Power nói thêm, chuyến thăm lần này thể hiện sự hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, đồng thời, những chuyến thăm cấp cao hơn của các quan chức Hoa Kỳ trong thời gian tới đến Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định mối quan hệ tốt đẹp đó.

Trong khoảng một tuần đến thăm Việt Nam, Tổng giám đốc USAID đã có nhiều hoạt động như đến thăm chợ nổi Cái Răng, nếm thử bánh xèo, chơi bóng đá cùng những người trẻ Việt Nam...

Duy Tiến
.
.
.