Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

Thứ Tư, 12/10/2022, 20:44

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink đang có chuyến thăm Việt Nam và Lào trong các ngày 9-14/10 nhằm khẳng định cam kết của Washington với các đối tác ở Đông Nam Á.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kritenbrink chúc mừng Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền -0
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, đồng thời là cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, bày tỏ vui mừng khi được trở lại Hà Nội. 

Tại cuộc họp báo chiều 12/10, ông Kritenbrink đã có những chia sẻ về chuyến thăm Việt Nam cũng như triển vọng trong mối quan hệ Việt Nam – Mỹ.

Trong chuyến thăm lần này, ông Kritenbrink đã có cuộc gặp mặt với các quan chức cao cấp của Việt Nam như Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến và Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho biết mối quan hệ song phương giữa hai nước đã đạt được nhiều dấu mốc ấn tượng, đặc biệt là sau khi quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Mỹ được xác lập vào năm 2013.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kritenbrink chúc mừng Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền -0
Ông Daniel Kritenbrink chúc mừng Việt Nam vừa trúng cử Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho biết năm tới hai nước sẽ tổ chức 10 năm ngày thiết lập mối quan hệ Đối tác toàn diện, hy vọng sẽ nhận được sự hợp tác từ các bạn bè và đối tác tại Việt Nam để nâng tầm quan hệ song phương. Ông cũng bày tỏ tin tưởng Mỹ và Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ Đối tác toàn diện để hai nước cùng nắm lấy cơ hội cũng như ứng phó với các thách thức.

Trong cuộc gặp gỡ với báo chí lần này, ông Kritenbrink đã chúc mừng Việt Nam vừa trúng cử Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, bày tỏ kỳ vọng “Việt Nam sẽ là đối tác thúc đẩy quyền con người” với Mỹ.

“Chúng tôi mong đợi Việt Nam, là thành viên đi đầu và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẽ thực hiện các nghĩa vụ của mình trên phương diện cam kết nhân quyền quốc tế”, ông Kritenbrink cho biết.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kritenbrink chúc mừng Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền -0
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper cho biết Việt Nam đã thay đổi rất nhiều so với cách đây 15 năm khi ông có chuyến thăm. 

Cùng tham dự họp báo chiều 12/10, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper cho biết ông từng đến Việt Nam cách đây nhiều năm và trên cương vị một quan chức ngoại giao của Mỹ, ông cũng đến thăm nhiều địa phương của Việt Nam trong thời gian gần đây, khẳng định Việt Nam thời gian qua đã có bước tiến lớn trong cải thiện đời sống người dân, đặc biệt trong 3 trụ cột: Y tế, chống biến đổi khí hậu và cơ sở hạ tầng.

Về hợp tác Việt – Mỹ trong lĩnh vực y tế, Đại sứ Knapper chia sẻ rằng cách đây 15 năm, hai bên mới bắt đầu bắt tay với chương trình PEPFAR chống HIV/AIDS. “Chúng ta có thể nhìn thấy cam kết của Việt Nam, cả ở cấp trung ương và địa phương, trong việc giải quyết không chỉ HIV/AIDS mà còn là bệnh lao và gần đây nhất là đại dịch COVID-19”, ông Knapper khẳng định.

Ông cũng bày tỏ cảm ơn Việt Nam từng hỗ trợ Mỹ về khẩu trang, thiết bị bảo hộ trong thời kỳ nước này gặp khó khăn bởi đại dịch và “Mỹ rất tự hào được cung cấp cho Việt Nam 40 triệu liều vaccine.

Đại sứ Mỹ cũng cho biết cơ sở hạ tầng ở Việt Nam rất phát triển sau 15 năm. “15 năm trước, tôi có chuyến đi tới Hạ Long và mất 4 giờ trên những con đường hai làn gồ ghề. Nhưng hiện nay, chỉ còn mất 2 giờ trên con đường cao tốc 6 làn”, ông Knapper chia sẻ, nói thêm rằng Việt Nam đã có nhiều công trình nhằm tiếp cận tốt hơn đến những khu vực xa xôi ở Tây Bắc hay Tây Nguyên, có tác động rất tốt cho đời sống và sinh kế của người dân ở đây.

Duy Tiến
.
.
.