Trí tuệ nhân tạo mang đến cả cơ hội và thách thức cho báo chí

Thứ Tư, 21/08/2024, 12:05

Ngày 21/8, tại Quảng Ninh, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tác động của trí tuệ, nhân tạo (AI) đối với báo chí-thách thức và cơ hội".

Dự hội thảo có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Trí tuệ nhân tạo mang đến cả cơ hội và thách thức cho báo chí -0
Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Quang Thọ.

Chia sẻ tại Hội thảo, đồng chí Lê Quốc Minh cho rằng, AI và báo chí hiện là một chủ đề mang tính thời sự và nhận được sự quan tâm rất lớn từ các cơ quan báo chí, truyền thông cũng như những người làm báo trên cả nước thời gian qua. Về mặt cơ hội, AI có thể giúp tổng hợp và phân tích dữ liệu nhanh chóng hơn, giúp các nhà báo tiết kiệm thời gian và nỗ lực trong quá trình nghiên cứu và sản xuất tin, bài.

Thêm vào đó, việc triển khai thành công AI trong các đơn vị báo chí sẽ giúp cá nhân hóa nội dung để phù hợp với sở thích và nhu cầu của từng đối tượng độc giả, từ đó tăng khả năng tương tác và độ hấp dẫn của các sản phẩm báo chí. Thực tế thời gian qua, nhiều cơ quan báo chí lớn của cả nước đều đã có những tìm tòi, thử nghiệm áp dụng AI vào quá trình sản xuất các sản phẩm báo chí đa nền tảng, tiếp cận độc giả và mang lại những hiệu quả tích cực.

Tuy nhiên, việc lạm dụng AI có thể dẫn đến sự phụ thuộc quá mức vào công nghệ, giảm đi vai trò của con người trong việc kiểm tra và xác minh thông tin. Do vậy, việc sử dụng AI đòi hỏi sự cẩn trọng và hiểu biết sâu sắc về các vấn đề nhân văn và đạo đức. AI dù thông minh nhưng cũng vẫn còn rất nhiều nhược điểm, một trong những điểm yếu lớn nhất chính là AI không phải lúc nào cũng cung cấp những thông tin chính xác. Dù AI đã hỗ trợ rất nhiều trong lĩnh vực sáng tạo nội dung và thu thập tin tức nhưng cũng mang lại rất nhiều rủi ro mà nhiều khi chúng ta không thể nào phát hiện được...

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cũng đưa ra một số gợi ý trong việc sử dụng AI đối với các cơ quan báo chí trong tương lai như việc xây dựng quy chuẩn đạo đức hoặc tiêu chuẩn sử dụng AI; tổ chức đào tạo về kỹ năng sử dụng AI để giúp các nhà báo, tòa soạn thông tin chính xác đến độc giả, tránh trùng lặp và phụ thuộc vào AI.

Trí tuệ nhân tạo mang đến cả cơ hội và thách thức cho báo chí -0
Bà Nguyễn Thị Hải Vân, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Quang Thọ.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, xác định phân tích những trường hợp cụ thể liên quan đến việc báo chí tận dụng được lợi thế của AI mà vẫn giữ vững đạo đức nghề nghiệp và tính trung thực của thông tin, từ đó đưa ra những ý kiến đóng góp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng các nhà báo trong thời đại số.

Bà Nguyễn Thị Hải Vân, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Trong thời kỳ 4.0, AI đang trở thành một phần không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, báo chí với vai trò cầu nối thông tin giữa công chúng và sự kiện không thể nằm ngoài xu thế đó. AI không chỉ thay đổi cách thức làm báo mà còn mang lại cơ hội và thách thức chưa từng có đối với báo chí ngày nay.

Điều này đòi hỏi các cơ quan báo chí, các nhà báo và người làm báo cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để sử dụng AI một cách hiệu quả, đồng thời bảo đảm tính tin cậy và đạo đức trong việc truyền tải thông tin... Với ý nghĩa đó, những ý kiến đóng góp tại Hội thảo sẽ là những tài liệu thiết thực, bổ ích đối với công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhà báo trong thời gian tới.

Hùng Quân
.
.
.