Trao Giải báo chí toàn quốc về phòng chống HIV/AIDS

Thứ Tư, 10/12/2025, 20:50

Kể từ ca nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam vào năm 1990, đến nay, sau 35 năm, Việt Nam đã đạt được những thành tựu trong việc ngăn chặn và kiểm soát đại dịch, hiện là 1 trong 4 quốc gia có chất lượng điều trị HIV/AIDS tốt nhất thế giới.

Tối 10/12, tại Hà Nội diễn ra Lễ tổng kết và trao giải "Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS". Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong công tác truyền thông y tế, tôn vinh những đóng góp không ngừng nghỉ của đội ngũ những người làm báo trong hành trình 35 năm bền bỉ đẩy lùi đại dịch thế kỷ tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, năm 2025 đánh dấu cột mốc đặc biệt quan trọng trong hành trình 35 năm Việt Nam ứng phó với HIV/AIDS - một hành trình chứa đựng biết bao nỗ lực bền bỉ, những trăn trở, hy sinh và cả những thành tựu rất đáng tự hào.

Trao Giải báo chí toàn quốc về phòng chống HIV/AIDS -0
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu tại lễ trao giải

Những năm đầu thập niên 90 và 2000, HIV/AIDS thực sự là một "cơn bão" gieo rắc nỗi kinh hoàng, sự chia ly và mất mát lên biết bao gia đình, khi ấy HIV được ví như một "bản án tử hình" không có lời giải trong bối cảnh nhận thức hạn chế và nguồn lực thiếu thốn. Tuy nhiên, sau 35 năm, ngành Y tế Việt Nam đã lội ngược dòng ngoạn mục, kiểm soát thành công dịch bệnh và trở thành điểm sáng của thế giới. 

Việt Nam hiện là một trong 4 quốc gia cùng với Anh, Đức, Thụy Sĩ có chất lượng điều trị HIV/AIDS tốt nhất thế giới. Đặc biệt, tỷ lệ người nhiễm HIV được điều trị ARV có tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế đạt trên 96%. Điều này mang ý nghĩa nhân văn to lớn, khẳng định người nhiễm HIV hoàn toàn có sức khỏe bình thường, có khả năng lao động, cống hiến và quan trọng nhất là không lây truyền bệnh cho người khác qua đường tình dục theo thông điệp K=K.

Trao Giải báo chí toàn quốc về phòng chống HIV/AIDS -0
Ban Tổ chức trao giải Ruy băng đỏ cho nhóm tác phẩm viết.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, để đạt được những thành tựu đó, bên cạnh sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ, không thể thiếu vai trò tiên phong của báo chí trên mặt trận tư tưởng. Các nhà báo đã kiên trì, bền bỉ đẩy lùi những định kiến, xóa nhòa sự sợ hãi và gắn kết tình yêu thương. Suốt 35 năm qua, báo chí đã giúp "giải mã" HIV, đưa những kiến thức khoa học khô khan như PrEP, Methadone, ARV trở nên gần gũi với người dân. Quan trọng hơn, báo chí đã giúp xã hội hiểu rằng kỳ thị mới là rào cản lớn nhất, đáng sợ hơn cả virus.

Mỗi tác phẩm báo chí thực sự là một liều "vaccine tinh thần", giúp cộng đồng có cái nhìn bao dung và nhân ái hơn. Thông qua ngòi bút của mình, các nhà báo đã đưa ra ánh sáng những tấm gương hy sinh thầm lặng, từ những bác sĩ dành cả thanh xuân đối mặt nguy cơ phơi nhiễm để chăm sóc bệnh nhân , đến những người trong cuộc đã biến nỗi đau riêng thành động lực chung, trở thành "cánh tay nối dài" của ngành Y tế.

“Hôm nay, Bộ Y tế tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS lần thứ I với mong muốn tôn vinh những điều đẹp đẽ, tử tế trong xã hội - từ những chuyên gia y tế hàng đầu cho đến chính những người trong cộng đồng – đang ngày đêm góp sức vào mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương bày tỏ và mong muốn các nhà báo hãy tiếp tục giữ vững "ngọn lửa" nhiệt huyết, tiếp tục viết về những câu chuyện, những số phận, cuộc đời để khơi dậy lòng trắc ẩn và xóa bỏ hoàn toàn sự kỳ thị, phân biệt đối xử đối với HIV/AIDS.

Trao Giải báo chí toàn quốc về phòng chống HIV/AIDS -0
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương trao giải cho các tác giả và tác phẩm đạt giải Nhất.

Được phát động cách đây hơn 3 tháng, Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà báo trên cả nước. Ban Tổ chức đã nhận về hơn 1.200 tác phẩm dự thi, minh chứng cho bầu nhiệt của các nhà báo đối với công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS.

Mùa giải năm nay không chỉ quy tụ những nhà báo chuyên nghiệp từ các cơ quan báo chí lớn mà còn có sự tham gia nhiệt thành của những "phóng viên không chuyên". Đó là những cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) ở vùng cao, những nhân viên y tế thôn bản, những cộng tác viên tại các đài truyền thanh xã... Họ viết bằng sự mộc mạc nhưng chất liệu mang đến độc giả thì vô giá. Đó là hơi thở thực tiễn, là những giọt mồ hôi và nước mắt đằng sau những câu chuyện thấm đẫm tình yêu thương.

Cũng tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã vinh danh các tác giả và nhóm tác giả xuất sắc nhất. Tác phẩm chia làm 3 nhóm với tổng 12 giải, gồm: Tác phẩm viết; Tác phẩm ảnh; Tác phẩm truyền hình. Mỗi nhóm gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích.

Giải Nhất tác phẩm viết được trao cho tác giả Đinh Thị Hằng, Thông tấn xã Việt Nam với tác phẩm “Vị bác sĩ và “sáng kiến kỳ lạ” cứu trẻ nhiễm HIV khỏi bàn tay tử thần”.

Trần Hằng
.
.
.