Trà Vinh kỳ vọng sớm trở thành trung tâm năng lượng sạch của ĐBSCL

Thứ Sáu, 29/04/2022, 21:33

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn tỉnh Trà Vinh tranh thủ các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế biển, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên vô tận là “nắng và gió”, sớm trở thành trung tâm năng lượng tái tạo, năng lượng sạch của khu vực ĐBSCL.

Tối 29/4, tỉnh Trà Vinh tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (5/1992 - 5/2022), gắn với kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).

Dự buổi lễ có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành; lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành ĐBSCL; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Trà Vinh qua các thời kỳ; các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các vị chức sắc tôn giáo và đông đảo nhân dân. 

Trà Vinh kỳ vọng sớm trở thành trung tâm năng lượng sạch của ĐBSCL -0
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Hồ Giang.

Nhiều thế kỷ trước, Trà Vinh là vùng đất “dưới sông sấu lội, trên bờ cọp um”. Theo tháng năm, mảnh đất màu mỡ nằm giữa sông Cổ Chiên và sông Hậu, nhìn ra Biển Đông bao la đã không ngừng được bồi đắp, mở mang, xanh tươi, trù phú. Trà Vinh có kho tàng văn hoá phong phú, đặc sắc, góp phần làm nên bản sắc văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng, với tiếng nói, chữ viết riêng, các lễ hội truyền thống của người Khmer; bản sắc văn hóa, các phong tục, tập quán của người Kinh, người Hoa…

Trà Vinh cũng là nơi sinh ra những người con ưu tú, kiên trung của quê hương như: Nhà cách mạng Dương Quang Đông, Nguyễn Thị Út (Bà Út Tịch), Kiên Thị Nhẫn, Hồ Thị Nhâm, Phạm Thái Bường, Hồ Đức Thắng…

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Trà Vinh, luôn giữ vững truyền thống, cốt cách và tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đưa tỉnh ngày càng phát triển, đổi thay mạnh mẽ với những dấu ấn nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu, kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh đã đạt. Kỷ niệm 30 năm tái lập, tỉnh Trà Vinh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất với những thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách đối với dân tộc thiểu số.

Trà Vinh kỳ vọng sớm trở thành trung tâm năng lượng sạch của ĐBSCL -0
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Hồ Giang.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Trà Vinh qua các thời kỳ, các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các vị chức sắc tôn giáo cùng đồng bào, đồng chí lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trà Vinh còn nhiều tiềm năng, thế mạnh lớn chưa được khai thác tốt như: nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, nhất là tiềm năng về nguồn năng lượng tái tạo,… Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khai thác tốt mọi tiềm năng để sớm trở thành tỉnh khá giả của vùng BĐSCL và cả nước.

Những năm tới, tỉnh Trà Vinh phát triển theo hướng “thuận thiên”, chủ động, sáng tạo, trở thành kiểu mẫu về khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh, thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong mỗi bước đi, cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 13, xây dựng tỉnh Trà Vinh thành trung tâm năng lượng sạch, trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư với môi trường và cơ chế thân thiện, lành mạnh…

Trà Vinh kỳ vọng sớm trở thành trung tâm năng lượng sạch của ĐBSCL -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Hồ Giang.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn tỉnh Trà Vinh tranh thủ các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế biển, khai thác hiệu quả Khu Kinh tế Định An; đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp, chú trọng công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo trên cơ sở khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên vô tận là “nắng và gió” để đưa Trà Vinh sớm trở thành trung tâm năng lượng tái tạo, năng lượng sạch của khu vực ĐBSCL. Quan tâm phát triển du lịch, dịch vụ tương xứng với tiềm năng vùng đồng bằng ven biển; chủ động thích ứng và nâng cao giá trị.

Trà Vinh kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, phát huy các giá trị văn hóa của vùng đất và con người Trà Vinh, tạo sự phát triển hài hòa và bền vững. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ, của người Kinh, người Hoa. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện; bảo đảm an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh biên giới biển, an ninh chính trị nội bộ.

Trà Vinh kỳ vọng sớm trở thành trung tâm năng lượng sạch của ĐBSCL -0
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quối hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Hồ Giang.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trong vùng và cả nước, các tập đoàn, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trà Vinh hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu tỉnh đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025 và là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực ĐBSCL trước năm 2030 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Sáng cùng ngày, đồng chí Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác của Quốc hội và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã có làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh. Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Trà Vinh.

Văn Vĩnh
.
.
.