TP Hồ Chí Minh và Tây Nguyên hợp tác phát triển

Thứ Năm, 24/08/2023, 17:39

Chiều 24/8, tại TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng UBND các tỉnh Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị thảo luận, thống nhất kế hoạch triển khai thoả thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và giai đoạn 2024-2025.

Theo ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, thời gian qua, chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc thoả thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Tây Nguyên lần này nhằm chuyển hoá tiềm năng, lợi thế của các bên thành giá trị cụ thể, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương các tỉnh vùng Tây Nguyên.

TP Hồ Chí Minh và Tây Nguyên hợp tác phát triển -0
Toàn cảnh hội nghị.

Đây cũng là dịp tạo cầu kết nối để doanh nghiệp các bên liên kết, thúc đẩy hợp tác công - tư trên nguyên tắc cùng có lợi, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội bền vững giữa TP Hồ Chí Minh và các địa phương vùng Tây Nguyên.

TP Hồ Chí Minh và Tây Nguyên hợp tác phát triển -0
Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm tại hội nghị.

Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên được triển khai hơn 11 năm qua, đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có sức lan tỏa rộng trên các lĩnh vực… Theo lãnh đạo các tỉnh Tây nguyên, chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Tây Nguyên đã góp phần tăng thu ngân sách, giải quyết nhiều việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và kỳ vọng sẽ tiếp tục là động lực để vùng Tây Nguyên bứt phá trong thời gian tới.

Trong giai đoạn 2023-2025, chương trình hợp tác sẽ triển khai thực hiện 5 lĩnh vực trọng tâm gồm: phát triển du lịch; kết nối cung - cầu, xúc tiến đầu tư - thương mại; phát triển khoa học cộng nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực; phát triển y tế, giáo dục và lĩnh vực nông nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, phân tích những tiềm năng, thế mạnh và các khó khăn, vướng mắc của từng địa phương cũng như các lĩnh vực cụ thể mà 2 bên cần tập trung hợp tác, phát triển.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức tuần lễ triển lãm 8 sự kiện liên quan tới chương trình hợp tác giữa hai bên; trong đó, nổi bật nhất là triển lãm các sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng vùng Tây Nguyên, hôi nghị triển lãm công nghệ chế biến nông lâm thủy sản...

Tại các tỉnh Tây Nguyên cũng sẽ tổ chức 8 hội thảo, hội nghị mang tầm khu vực về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xúc tiến thương mại, hợp tác y tế… 

Dự kiến, cuối năm 2023, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên sẽ tổ chức hội nghị đánh giá tổng thể chương trình hợp tác năm 2023 và đề ra phần việc của năm 2024. 

Văn Thành
.
.
.