TP Hồ Chí Minh khởi công loạt dự án BT và trao Giấy chứng nhận đầu tư “siêu” cảng biển

Thứ Tư, 29/04/2026, 12:28

Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), ngày 29/4 TP Hồ Chí Minh đã khởi công 4 dự án quan trọng và trao Giấy chứng nhận nhà đầu tư cho Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, một “siêu” cảng biển của thành phố trong những năm sắp tới…

Tại khu vực Bến Nhà Rồng, Dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh với quy mô 1,4 ha trong phạm vi khu đất rộng 9 ha. Đây là giai đoạn 1 của Dự án Công viên văn hoá Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn. Dự án được triển khai theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BT không yêu cầu thành toán, toàn bộ vốn do nhà đầu tư tự thu xếp, thời gian hoàn thành trước dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9.  

TP Hồ Chí Minh khởi công 4 dự án BT và trao Giấy chứng nhận đầu tư “siêu” cảng biển -0
Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo thành phố nhấn nút khởi công dự án.

Dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính mới của TP Hồ Chí Minh với tổng số vốn đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ tạo chỗ làm việc cho từ 6.000 - 8.000 người trong các cơ quan hành chính của thành phố. Với thiết kế không gian mở, dự án được định hướng hình thành tổ hợp trung tâm hành chính - chính trị mới hiện đại, tập trung, đáp ứng yêu cầu bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan quản lý Nhà nước kết hợp với hệ thống công viên cảnh quan quy mô lớn, tổ hợp hành chính tập trung phục vụ hàng ngàn lượt người dân và doanh nghiệp mỗi ngày
Dự án Metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm với chiều dài 6km, gồm 6 nhà ga, dự án có tổng mức đầu tư gần 42.600 tỷ đồng, được triển khai theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng BT, nhà đầu tư là Công ty CP địa ốc Đại Quang Minh thuộc Tập đoàn Trường Hải. Dự án có vai  trò chiến lược kết nối khu vực trung tâm hiện hữu với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đây cũng là mắt xích quan trọng trong liên kết 2 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất của TP Hồ Chí Minh với Long Thành của Đồng Nai, 

TP Hồ Chí Minh khởi công 4 dự án BT và trao Giấy chứng nhận đầu tư “siêu” cảng biển -0
Phương tiện được nhà đầu tư huy động trong lễ khởi công. 

Nằm ở phía Tây thành phố, Khu đô thị Đại học Quốc tế có quy mô gần 880ha trên địa bàn xã Xuân Thới Sơn cũng được thành phố cho phép khởi công cùng ngày.  Đây là dự án đa chức năng, gồm 117ha dành cho diện tích cây xanh và mặt nước; 5,7ha cho trường trung học phổ thông; 436ha đất nhà ở; 150ha cho khu dịch vụ, giáo dục và nghiên cứu và 6,9ha cho lĩnh vực y tế. 

Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với quy mô sử dụng đất lên đến 571ha được TP Hồ Chí Minh trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho liên danh gồm Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A. Đây là công trình hạ tầng cảng biển chiến lược có tổng vốn đầu tư khoảng 128.000 tỷ đồng, sở hữu cầu cảng chính dài 7,5km có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lên đến 250.000 tấn.

Ông Nguyễn Lê Chơn Tâm, Tổng giám đốc Cảng Sài Gòn cho rằng, Dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ là chìa khóa để kết nối sâu hơn vào hệ sinh thái và chuỗi cung ứng toàn cầu.  Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sẽ đóng vai trò như một con tàu tiên phong giúp Việt Nam tiến xa hơn và vững chãi hơn trên hải trình quốc tế. Mục tiêu của liên danh là sẽ biến Cần Giờ thành một cửa ngõ hiện đại, giúp hàng hóa Việt Nam ra thế giới nhanh hơn, hiệu quả và kinh tế hơn. Đây là cách trực tiếp để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

TP Hồ Chí Minh khởi công 4 dự án BT và trao Giấy chứng nhận đầu tư “siêu” cảng biển -0
Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ trong tương lai.

Tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, cách đây 2 ngày, tại buổi làm việc với Đảng bộ và chính quyền thành phố, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh một yêu cầu rất cao: “TP Hồ Chí Minh phải đi đầu, biến nghị quyết chiến lược thành thực tiễn” với phương châm “Nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì nhân dân”. Thành phố nhận thức sâu sắc rằng, đây không chỉ là một mệnh lệnh hành động, mà là niềm tin, sự gửi gắm và kỳ vọng đối với thành phố.

Việc khởi công đồng loạt 4 dự án quan trọng và trao quyết định đầu tư trong dịp này chính là lời cam kết bằng hành động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; khẳng định ý chí và khát vọng xây dựng một TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong kỷ nguyên phát triển mới. 

Theo Chủ tịch UBND thành phố, những dự án được khởi công và triển khai trong dịp này sẽ góp phần định hình một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế và khu vực; tạo lập một không gian quản trị hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân tốt hơn. Đồng thời tạo dựng một hệ thống hạ tầng giao thông công cộng mang tính kết nối và dẫn dắt; một thiết chế văn hóa kết hợp hài hòa giữa phát triển đương đại và gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa.

Bảo Sơn
.
.
.