Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện thoại thăm hỏi và động viên TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch

Thứ Hai, 16/08/2021, 20:25

Tại cuộc họp báo triển khai kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chiều 16/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện thoại thăm hỏi, chia sẻ, động viên TP Hồ Chí Minh vượt qua giai đoạn khó khăn, kiểm soát dịch bệnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, đồng chí Tổng Bí thư đánh giá rất cao, biểu dương những tấm gương tiêu biểu xuất hiện ngày càng nhiều trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ ở tuyến đầu. Các đồng chí đã xung phong nhận nhiệm vụ không ngại hy sinh gian khổ, sẵn sàng lao vào cuộc chiến cứu tính mạng của nhân dân.

Đồng chí Tổng Bí thư gửi lời khen các lực lượng, các tầng lớp, các giới, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà thiện nguyện đã góp sức hỗ trợ, chia sẻ cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố vượt qua khó khăn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện thoại thăm hỏi và động viên TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch -0
Cán bộ Công an tham gia kiểm soát người và phương tiện lưu thông trong thời gian TP Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16. 

Đồng chí Tổng Bí thư cũng nói, tuy chưa đạt được mong muốn như kế hoạch đưa ra, nhưng từng bước Đảng bộ, chính quyền thành phố đã kiềm chế được sự lây lan, mở rộng được vùng xanh, thu hẹp vùng thuộc diện phong tỏa, điều trị khỏi hàng chục ngàn người bị nhiễm COVID-19, cứu hàng ngàn người qua cơn nguy kịch.

Thêm 30 ngày giãn cách là thử thách lớn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố để vượt qua giai đoạn khó khăn, phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15/9/2021.

Thành phố cần phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện những nhân tố tích cực, năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm và làm có hiệu quả. Đồng thời, cũng qua đây để phát hiện những bộc lộ, cán bộ yếu kém, sa sút, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu trung thực phải xử lý nghiêm.

Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư luôn luôn dõi theo sát sao tình hình và kịp thời chỉ đạo sâu sát toàn diện, luôn luôn bên cạnh nên các đồng chí yên tâm chiến đấu và dứt khoát nhanh chóng vượt qua khó khăn đưa thành phố trở lại phát triển trong tình hình mới, cùng cả nước thực hiện đạt được mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Nguyễn Cảnh
.
.
.