Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lãnh đạo đất nước bằng trí tuệ và tinh thần nhân văn

Chủ Nhật, 21/07/2024, 08:45

Theo các học giả nước ngoài, trên cương vị người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những đóng góp đặc biệt to lớn và rất quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Từng có hai lần vinh dự được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Hội thảo Việt Nam học lần thứ 4 (năm 2012) và lần thứ 5 (năm 2016), Giáo sư Furuta Motoo, Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, ông ấn tượng sâu sắc với phong cách giản dị và cởi mở của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Là nhà Việt Nam học hàng đầu của Nhật Bản và từng có nhiều năm nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo sư Furuta Motoo khẳng định, phong thái này vừa là nhân cách bẩm sinh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vừa là học tập phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dẫn dắt người dân bằng trí tuệ và tinh thần nhân văn -0
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh chung với các đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 5 năm 2016.

Giáo sư Furuta Motoo cho rằng, trên thế giới có rất nhiều người khâm phục thành tựu của Việt Nam sau gần 4 thập kỷ tiến hành công cuộc đổi mới. Nhắc lại lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay", Giáo sư Furuta Motoo khẳng định sự phát triển của đất nước Việt Nam hiện nay không thể tách khỏi vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đó có cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo nhận định của Giáo sư Furuta Motoo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo cao cấp tiêu biểu đã góp công lớn trong công cuộc xây dựng một đất nước Việt Nam phát triển bền vững.

ntb_5745.jpg -0
Giáo sư Furuta Motoo.

Trong khi đó, Phó Giáo sư Tsvetov Piotr Yurievich - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội Hữu nghị Nga-Việt cho rằng, trong số những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thế kỷ 21, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có đóng góp lớn nhất về lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và là người sáng tạo nhất về lĩnh vực này. Theo đó, trong suốt quá trình công tác trải qua một loạt vị trí lãnh đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có những đóng góp làm phong phú thêm tư tưởng mới của Đảng và nhân dân Việt Nam, hình thành cơ sở lý luận cho sự phát triển đất nước trong thế kỷ 21. 

Nghiên cứu nhiều tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Giáo sư Tsvetov Piotr Yurievich nhận thấy có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt rằng, sự lựa chọn đất nước Việt Nam đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa khởi nguồn từ hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chỉ có con đường này (xây dựng chủ nghĩa xã hội) mới giúp người dân Việt Nam có một cuộc sống tự do, đàng hoàng và hạnh phúc.

_-1718796333398.jpg -0
Phó Giáo sư Tsvetov Piotr Yurievich. Ảnh: NVCC.

Đặc biệt tâm đắc với cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Giáo sư Tsvetov Piotr Yurievich đã viết một bài nhận định trên báo Sự thật của Đảng Cộng sản LB Nga số ra ngày 17/2/2022 khẳng định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trả lời những câu hỏi quan trọng như bản chất của chính sách đổi mới tại Việt Nam, ý nghĩa và hạn chế của cải cách thị trường, triển vọng đưa Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội cũng như đặt ra nhiệm vụ cho các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trên nhiều lĩnh vực của việc xây dựng một xã hội mới.

Còn với ông Cho Chul Hyeon (người Hàn Quốc), tác giả cuốn “Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng” - cuốn sách đầu tiên trên thế giới viết riêng về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản tại Hàn Quốc trung tuần tháng 5/2024 và đang chuẩn bị ra mắt bản tiếng Việt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dẫn dắt người dân bằng trí tuệ và tinh thần nhân văn -0
Hình ảnh cuốn sách “Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng” của tác giả Cho Chul Hyeon.

Vị học giả Hàn Quốc bày tỏ sự khâm phục với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhấn mạnh rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam và  đất nước. Theo ông Cho Chul Hyeon, để thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế đất nước, chăm lo đời sống cho nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kiên định đường lối mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường hội nhập.

Ông Cho Chul Hyeon cũng khẳng định rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lý luận uyên thâm, đã dẫn dắt người dân bằng trí tuệ và tinh thần nhân văn cao; qua đó nâng văn hóa Việt Nam lên một tầm cao mới. Đồng thời ông Cho Chul Hyeo cho rằng, giới trẻ Việt Nam nếu có trình độ, lòng tự tôn và học hỏi được tinh thần nhân văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sẽ luôn có thể tự tin giao tiếp với thế giới bên ngoài.

Sông Thương-Minh Thư
.
.
.