Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tham mưu phải có tầm nhìn chiến lược, dám nghĩ, dám đề xuất

Thứ Bảy, 11/04/2026, 11:18

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, công tác tham mưu CAND phải là nền tảng thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các tư duy, nhận thức mới về an ninh, bảo vệ an ninh quốc gia mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định.

Như tin Báo CAND đã đưa, sáng 11/4, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND (18/4/1946 - 18/4/2026) và trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Văn phòng Bộ Công an. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ. Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, sau diễn văn 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND do Trung tướng Đặng Hồng Đức, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Công an – là sỹ quan có gần 50 năm công tác trong lực lượng CAND đại diện thế hệ trưởng thành phát biểu ôn lại truyền thống, thành tích Tham mưu CAND, chia sẻ kinh nghiệm tham mưu qua từng giai đoạn của đất nước. 

1 -0

Trung uý Nguyễn Ngọc Minh Châu, cán bộ tham mưu, Công an TP Hồ Chí Minh đại diện thế hệ trẻ phát biểu hứa tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, không ngại việc khó, việc mới, nỗ lực làm tốt hơn, nhanh hơn, chính xác hơn để phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và lãnh Công an các cấp, tiếp tục xiết chặt kỷ luật, kỷ cương; sẵn sàng nhận nhiệm vụ, cống hiến để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

1 -0
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. 

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định số 2388/QĐ-CTN ngày 10/12/2025 của Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Văn phòng Bộ Công an đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ năm 2014 đến năm 2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Văn phòng Bộ Công an.

1 -0
Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích của lực lượng Tham mưu CAND trong 80 năm qua; cho biết, trong lịch sử vẻ vang hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND anh hùng luôn có dấu ấn quan trọng của lực lượng Tham mưu CAND; với những đóng góp thầm lặng nhưng mang tính chiến lược, những công việc không trực tiếp ở tuyến đầu đấu tranh nhưng lại giữ vai trò quyết định trong định hướng, tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt động của toàn lực lượng CAND.

1 -0
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí cho biết, lực lượng Tham mưu CAND đã có những đóng góp quan trọng trong tham mưu hoạch định và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. “Trải qua 80 năm, công tác tham mưu CAND ngày càng khẳng định vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt đối với mọi hoạt động của lực lượng Công an, vừa thực hiện tham mưu chiến lược, vừa tiến hành tham mưu tác chiến, đồng thời là trung tâm thông tin phục vụ hoạt động chỉ huy, chỉ đạo và quản lý, điều hành, trung tâm tổng hợp trí tuệ, “cánh tay nối dài”, “bộ não thứ hai” của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy Công an các cấp”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh và khẳng định, đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu Công an các cấp ngày càng trưởng thành, phát triển, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thực, trung thành, nhạy bén, tận tụy, tâm huyết, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

1 -0
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Đại hội XIV của Đảng đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, đặc biệt đề cao tính hành động, xác lập hàng loạt quyết sách có tính đột phá để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, hoàn thành hai mục tiêu chiến lược 100 năm, đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. “Mục tiêu cao nhất của Đảng hiện nay là “hòa bình, ổn định; phát triển đất nước bền vững, chất lượng cao; nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ và chỉ ra những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, yêu cầu lực lượng Tham mưu CAND thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, thống nhất nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của lực lượng Tham mưu CAND trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, không chỉ thực hiện chức năng tham mưu với Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp uỷ, chỉ huy Công an các cấp, mà phải thực hiện chức năng tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, cấp uỷ các cấp trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định xã hội và phục vụ phát triển đất nước; đem lại sự bình yên, an ninh, an toàn, an sinh cho mọi người dân. Giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là điều kiện tiên quyết để thực hiện khát vọng và mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng nước Việt Nam hùng cường vào giữa thế kỷ XXI; đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả trách nhiệm trước Đảng, trước dân.

Thứ hai, công tác tham mưu CAND phải là nền tảng thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các tư duy, nhận thức mới về an ninh, bảo vệ an ninh quốc gia mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định. “Đại hội XIV của Đảng xác định tư duy, nhận thức rất mới về an ninh và bảo vệ an ninh, lần đầu tiên xác lập quan điểm an ninh toàn diện, đặt an ninh xuyên suốt mọi lĩnh vực phát triển đất nước; yêu cầu cao thực hiện tự chủ chiến lược về an ninh (chủ động nguồn lực, nhân lực, tự chủ, tự cường về công nghệ…), gắn môi trường với củng cố quốc phòng, an ninh; nhấn mạnh “an ninh chủ động”, “an ninh bao trùm”, “an ninh kiến tạo”, không chỉ là bảo vệ, phục vụ mà phải kiến tạo phát triển, tạo động lực trực tiếp và thuận lợi cao nhất cho phát triển. Đây là những tư duy, nhận thức rất mới, đòi hỏi “hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng”. Đặt ra trách nhiệm rất lớn đối với lực lượng Tham mưu”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh và yêu cầu trong mọi văn bản tham mưu, đều phải quán triệt, cụ thể hoá phù hợp tư duy, nhận thức mới của Đảng về an ninh và bảo vệ an ninh; đồng thời theo dõi, đôn đốc, bảo đảm thực hiện quyết liệt, hiệu quả với sản phẩm cụ thể đo đếm được của từng Công an đơn vị, địa phương và toàn lực lượng CAND.

Thứ ba, Tham mưu CAND phải là lực lượng gương mẫu, đi đầu và lan toả mạnh mẽ, thúc đẩy lực lượng Công an tiên phong thực hiện tinh thần hành động, “kỷ luật trách nhiệm”, “kỷ luật thực thi”, “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả cụ thể” mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định, phấn đấu tạo ra những dấu ấn, kỳ tích mới vì Đảng, vì dân. Tham mưu phải có tầm nhìn chiến lược, dám nghĩ, dám đề xuất phân công nhiệm vụ để giải quyết hiệu quả vấn đề thực tiễn công tác an ninh, trật tự, dám va chạm, phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời những biểu hiện chây ì, né tránh, thiếu quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời biểu dương cách làm hay, đổi mới sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực.

1 -0
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu tại Lễ kỷ niệm.

Qua đó để xây dựng lực lượng CAND trên dưới như một có tính hành động cao, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, đặt lên hàng đầu kỷ luật thực thi, gia tăng đóng góp, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu và nhấn mạnh nhiệm vụ thứ tư là quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng Tham mưu CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại sớm nhất trước năm 2030. “Ngoài hiện đại về con người theo phương châm “người trước súng sau”, cần đặc biệt quan tâm ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong thực hiện các mặt công tác tham mưu. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành, trung thực, nhanh nhạy, tâm huyết, dũng cảm, thạo việc, luôn cập nhật kiến thức chuyên môn, kiến thức xã hội, trình độ khoa học, công nghệ, ngoại ngữ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, lực lượng Tham mưu CAND rất vinh dự, tự hào được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao và có chỉ đạo hết sức sâu sắc về yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Toàn lực lượng Tham mưu CAND ý thức sâu sắc đây là những định hướng quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ tham mưu CAND trong kỷ nguyên mới. "Chúng tôi xin nghiêm túc tiếp thu và xin hứa với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ dốc toàn tâm, toàn lực, thực hiện bằng được ý kiến chỉ đạo của đồng chí, thực hiện tốt chức năng tham mưu trên lĩnh vực đảm bảo ANQG, bảo đảm TTATXH, lan toả mạnh mẽ tinh thần hành động, kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định, góp phần đưa công tác bảo đảm ANTT trở thành nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và ưu tiên chiến lược, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, thúc đẩy đất nước phát triển, nhanh, bền vững, nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân, để nhân thụ hưởng mọi thành quả của phát triển…", Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định.

Phương Thuỷ - Khổng Hà
.
.
.